Tăng dân số làm tăng nguy cơ đói nghèo tại châu Phi

(ĐCSVN) – Theo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Donald Keberuka, hiện tượng tăng trưởng dân số tự nhiên tại các quốc gia châu Phi đã, đang và sẽ tiếp tục làm gia tăng mức độ đói nghèo trong các hộ gia đình.

Tuyên bố trên đã được quan chức cấp cao của AfDB đưa ra bên lề một hội nghị tổ chức tại Abuja (Nigeria) cuối tuần qua. Ông Keberuka cũng đồng thời nói thêm rằng các quốc gia châu Phi hiện có tỷ lệ tăng trưởng dân số bền vững với xu hướng tăng 5,9% dân số; tuy nhiên, sự gia tăng này lại không đi kèm với việc giảm thiểu đói nghèo trên châu lục này. “Hầu như tất cả các nền kinh tế hiện đều đang tăng dân số. Trong nhiều quốc gia, như Rwanda, mỗi ngày, dân số tăng thêm 3%. Vì vậy, nếu các bạn đạt được 6% tăng trưởng kinh tế thì 50% sẽ bị lấp chìm bởi 3% tăng trưởng dân số”, ông khẳng định. “Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở mức rất thấp. Chúng ta đã thoát khỏi vị trí nghèo đói bần cùng song vẫn cần rất nhiều thời gian để đi tới mức tăng trưởng mà ở đó có thể thực sự ghi nhận mức thu nhập tương đối và đều đặn đối với mỗi người dân”, Chủ tịch AfDB chỉ ra. “Nếu các bạn làm một phép so sánh trong Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (CEDEAO) với 60% dân số sinh sống tại Nigeria, thì các bạn sẽ khám phá ra rằng tất cả các vấn đề còn tồn tại trong ngày hôm qua vẫn chưa được cải thiện trong hôm nay”, ông khẳng định. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi cũng nhấn mạnh rằng châu Phi vẫn còn cả một con đường dài để đạt tới mục tiêu giảm đói nghèo do các nguồn lực phát triển hiện vẫn ở mức thấp. “Cách thức tốt nhất để đấu tranh chống đói nghèo là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững trên một nền tảng rộng lớn”, ông nói thêm.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=351278&co_id=30576