Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quán triệt tới 2.391 trường học các cấp trực thuộc, gồm hơn 1,3 triệu học sinh và trên 93 nghìn cán bộ, giáo viên trong toàn ngành. Các trường học đều đã niêm yết công khai các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách của ngành; công khai 8 việc để cán bộ công chức tham gia ý kiến và 5 việc cán bộ công chức giám sát kiểm tra. Hằng năm, các trường đều tổ chức Đại hội cán bộ công chức, góp phần tạo ra bầu không khí dân chủ cởi mở. Việc thực hiện QCDC đã tạo bước chuyển biến về ý thức, phong cách làm việc, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường và văn hóa lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường và có tác dụng tích cực tới việc xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò của các đoàn thể.
Tuy nhiên, tại một số trường vẫn còn hiện tượng chưa thật sự dân chủ trong lĩnh vực tài chính, chính sách, công tác bổ nhiệm cán bộ, không điều chỉnh, bổ sung kịp thời những văn bản, nội dung liên quan đến QCDC. Vì vậy, Thành ủy Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục – Đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt tại các trường vùng sâu vùng xa, giữa hệ thống các trường công lập và ngoài công lập; trong đó cần phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức công đoàn và ban thanh tra nhân dân trong triển khai thực hiện QCDC./.