Đó là nội dung buổi hội thảo do Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) tổ chức diễn ra sáng nay (9/2/2012) tại Hà Nội.
CôngThương - Trong những năm gần đây, hoạt động xây dựng tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô. Năm 2011, trên toàn quốc có gần 50.000 công trình xây dựng, trong đó nhiều nhất là các công trình dân dụng chiếm 51%, công trình giao thông chiếm 19%, công nghiệp chiếm 11%, thủy lợi – thủy điện chiếm 9% và hạ tầng kỹ thuật chiếm 10%.
Với yêu cầu chất lượng và an toàn trong lĩnh vực xây dựng ngày càng cao, công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng rất quan trọng, không chỉ quyết định đến điều kiện an toàn sử dụng và tuổi thọ công trình, mà còn tác động đến chất lượng, môi trường sống của cộng đồng.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung chính như: nghiên cứu chính sách hoàn thiện cơ chế quản lý dự án, phân định trách nhiệm của các chủ thể và tăng cường vai trò quản lý nhà nước về xây dựng; phát triển và áp dụng hệ thống đăng ký và đánh giá kết quả công việc nhà thầu; cải thiện phương thức cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát; chỉ dẫn kỹ thuật và sổ tay quản lý chất lượng; sổ tay quản lý an toàn trong thi công xây dựng.
Các chuyên gia đến từ Nhật Bản cũng đã trình bày chi tiết một số vấn đề về thể chế nhằm đảm bảo tăng cường chất lượng xây dựng từ kinh nghiệm của Nhật Bản và nghiên cứu trong điều kiện của Việt Nam như: nghiên cứu cải thiện các phương pháp của các dự án làm rõ trách nhiệm của các chủ thể hoặc trong kiểm tra công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng xây dựng…