Khi bùng phát một ổ dịch, quan trọng nhất là không để dịch lây lan và tái diễn. Một nguyên nhân chủ yếu gây tái diễn dịch bệnh gia súc, gia cầm hiện nay là cơ sở chuồng trại cũng như năng lực xử lý chất thải chưa tốt, làm ô nhiễm môi trường. Việc xử lý các ổ dịch trong quá khứ không triệt để sẽ dẫn đến mầm bệnh lưu cữu thường xuyên trong môi trường và trên gia súc, phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt, đây là thời gian các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động hết năng suất.
Hiện nay cả nước có hơn 28.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, mà phần lớn là những cơ sở giết mổ không phép, có nơi tỷ lệ này chiếm hơn 90%. Rõ ràng việc kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chỉ là “muối bỏ bể” và cũng là lý do để thịt bẩn có mặt trên thị trường, nhất là trong những dịp tết như thế này. Hiện nay, rất ít người tiêu dùng mua được thịt có dấu kiểm soát của thú y. Khi mua phải thịt gia súc bệnh về sử dụng, chính người tiêu dùng lại làm lây lan mầm bệnh sang đàn gia súc nuôi tại gia đình, địa phương.
Bên cạnh đó, nhận thức của người chăn nuôi về tác hại của bệnh truyền nhiễm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh chưa đầy đủ nên chưa chủ động phòng tránh dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm đạt rất thấp (ngay cả với các loại vắc-xin nhà nước đã hỗ trợ), không đủ tạo miễn dịch cho quần thể.
Hiệu quả phối hợp giữa ngành thú y với chính quyền địa phương, nhất là ở cấp cơ sở chưa cao, đặc biệt là trong việc tổ chức, triển khai các chiến dịch tiêm phòng. Thực tế cho thấy rất ít người chăn nuôi hiểu đầy đủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, về Pháp lệnh Thú y và biết rằng hành vi thả gia súc bị bệnh dịch ra bãi chăn chung là vi phạm pháp luật! Và cũng không ít người chăn nuôi khi thấy gia súc của mình có biểu hiện bệnh thì giấu cơ quan thú y, bán tống bán tháo nhằm “vớt vát được đồng nào hay đồng nấy”. Nguyên nhân là do tiền bán chạy gia súc vẫn nhiều hơn tiền hỗ trợ của nhà nước nếu đem đi tiêu hủy. Chính vì cái lợi trước mắt mà nhiều người chăn nuôi đã gây hậu họa cho bản thân mình và xã hội. Có thể khẳng định rằng, một khi người chăn nuôi chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác thú y và không chủ động bảo vệ đàn vật nuôi của mình thì những nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn ví như việc “vỗ tay bằng một bàn tay vào không trung”.
Để chăn nuôi phát triển ổn định trong sự an toàn về dịch bệnh cần nhiều giải pháp đồng bộ. Đối với ngành thú y cần quan tâm củng cố hệ thống tổ chức để hoạt động hiệu quả hơn. Thực hiện tốt các công tác giám sát dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật. Có cơ chế thích hợp để phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thú y cơ sở.
Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong quan điểm cũng như trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăn nuôi, thú y. Phát huy hơn nữa vai trò phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội. Cần coi công tác thú y là một tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền cơ sở, tránh lặp lại trường hợp một xã nọ có đủ điều kiện mà trong một năm không triển khai tiêm phòng gia súc vẫn được khen thưởng về thành tích… sản xuất nông nghiệp!
Đối với người chăn nuôi, cần nâng cao ý thức và sự hiểu biết của mình về lĩnh vực thú y, đây là một giải pháp mang tính căn cơ. Bởi vì, không ai bảo vệ vật nuôi tốt hơn người chủ của chúng, tác động từ bên ngoài chỉ mang tính chất hỗ trợ. Muốn vậy cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông. Thật ra công tác này đã được quan tâm trong nhiều năm qua, tuy nhiên mức độ đầu tư và hiệu quả còn khá “khiêm tốn”.
Công tác truyền thông phải nhằm mục tiêu cuối cùng là thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực. Về mặt nội dung, cần phổ biến rộng rãi đến mọi người dân các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vật nuôi, tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y, phải làm cho Pháp lệnh Thú y thực sự đi vào cuộc sống. Cần thông tin về các chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương án của địa phương và ngành chuyên môn liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y như chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, kế hoạch tiêm phòng, thông tin và dự báo về tình hình dịch bệnh vật nuôi ở địa phương, thông tin về hoạt động dịch vụ chăn nuôi, thú y trên địa bàn…
Công tác truyền thông còn nhằm giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật và chuyên môn cho đội ngũ thú y cơ sở. Trong đó nhấn mạnh nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của thú y viên đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình hành nghề. Ngoài ra cũng cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán, hành vi của người dân trong các hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm động vật, vì lợi ích cộng đồng và của chính mình.