Tính đến cuối năm 2008, Hà Nội đã thành lập được 160 tổ chức đảng trong các DN ngoài quốc doanh với tổng số 2098 đảng viên, tăng 6 lần so với trước khi có Chỉ thị 07. Đã có 25/29 quận, huyện, thị xã và Đảng bộ Khối Du lịch có tổ chức đảng trong các DN ngoài quốc doanh. Trong số 152/160 TCCS đảng tham gia đánh giá chất lượng năm 2008, đã có 127 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 83,5%); 4 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 24TCCS hoàn thành nhiệm vụ và một đảng bộ cơ sở yếu kém. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã từng bước làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên làm cho chủ DN hiểu đúng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong DN. Tại một số DN, các cấp ủy đã chủ động tham gia phối hợp với Hội đồng quản trị, giám đốc, chủ DN xây dựng chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh, động viên đảng viên và người lao động phấn đấu vì mục tiêu chung: thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Cùng với việc xây dựng tồ chức đảng, các cấp ủy cũng đã tích cực trong việc thành lập các tổ chức đoàn thể nhân dân trong DN như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ.
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái chỉ ra những tồn tại sau hơn 12 năm triển khai Chỉ thị, đó là: Số tổ chức đảng phát triển chậm so với sự tăng nhanh của DN; tỷ lệ đảng viên nhỏ; lúng túng về nội dung phương thức hoạt động. Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy đảng chưa nhận thức sâu sắc việc chỉ đạo xây dựng và củng cố TCCS Đảng trong DNNQD; các TCCS Đảng chưa thật sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, lúng túng trong xây dựng mối quan hệ công tác với chủ DN; nhiều chủ DN ngại thành lập tổ chức đảng...
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07 và Chương trình số 02 của Thành ủy "Tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010", đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để các DN, nhất là các chủ đầu tư nước ngoài hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, về chủ trương mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế va thu hút đầu tư nước ngoài. Trong đó quan tâm phát triển đảng viên mới ở những địa bàn, lĩnh vực, đơn vị chưa có TCCS Đảng. Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện thí điểm việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn vào Đảng. Tăng cường chỉ đạo việc thành lập, hoạt động của các TCCS Đảng và tổ chức chính trị xã hội tại các DN; kiện toàn, sắp xếp các mô hình TCCS đảng và tổ chức đoàn thể ở cơ sở cho phù hợp; gắn nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể với phát triển DN, từng bước thực hiện chủ trương nhất thể hóa cán bộ chủ chốt ở các DNNQD. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cả về trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ đảng viên và người lao động trong DN, đồng chí nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát.
Mặc dù nhiệm vụ trong thời gian tới nặng nề với những thách thức, khó khăn mới, nhưng Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái tin tưởng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Thành ủy tiếp tục có chuyển biến mới. Các các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
H.Anh