Tăng cường chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái
Xem tin gốc
Báo Phụ Nữ Online
- 37 tháng trước
164 lượt xem
Sáng 2/7, tại Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo nhân Ngày Dân số thế giới năm nay, ông Bruce Campbell - Trưởng đại diện Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh: "Đầu tư vào giáo dục và y tế cho phụ nữ, trẻ em gái là góp phần tăng năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp và thu nhập quốc dân. Không có sự đầu tư nào sáng suốt hơn là đầu tư vào việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ".
Mỗi năm, cả thế giới mất khoảng 15 tỷ USD giá trị sản phẩm vì một nửa triệu phụ nữ chết khi mang thai, sinh con và bốn triệu trẻ sơ sinh tử vong. Thế nhưng để cứu sống họ, thế giới chỉ mất khoảng sáu tỷ USD để đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết. Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, phụ nữ và trẻ em là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng tiêu cực. Họ dễ bị mất việc làm, thất học...
Tại buổi họp báo, đại diện Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ VN thực hiện các hoạt động can thiệp về làm mẹ an toàn như: hỗ trợ kỹ thuật; tăng cường chất lượng cấp cứu sản khoa; chiến lược đào tạo đỡ đẻ an toàn; phòng tránh lây truyền HIV từ mẹ sang con... tỷ suất tử vong của các bà mẹ tại VN vẫn còn cao (162 ca chết trên 100.000 ca sinh sống).
Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Nguyễn Bá Thủy cho biết, VN sẽ phấn đấu giảm 75% tỷ suất tử vong của các bà mẹ vào năm 2015 với các giải pháp tổ chức tốt các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình như đảm bảo thuốc thiết yếu, chi phí kỹ thuật, xử lý tai biến... Bộ Y tế cũng đang tiến hành xây dựng đề án giảm tỷ lệ mất cân bằng giới, đề án can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; mô hình cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên; mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân; đề án sàng lọc sơ sinh.
Yên Hà
Từ khóa liên quan
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn