Tăng cường các biện pháp quản lý giá sữa

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 34 lượt xem

ND - Mấy năm qua, sản phẩm sữa các loại luôn trong tình trạng tăng giá. Năm 2006, giá sữa của hầu hết các thương hiệu tăng gấp từ ba đến năm lần, với mức 3% - 7%/lần, tùy nhãn hiệu.

Nguyên nhân của việc tăng giá bán tại các hãng sữa chủ yếu là do giá nhập khẩu nguyên liệu tăng. Thế nhưng, điều đáng quan tâm hiện nay là trong lúc giá nhập khẩu nguyên liệu không tăng thì một số hãng sữa lại biện minh rằng, do sản phẩm nhập khẩu 100%, cho nên khi Nhà nước điều chỉnh tỷ giá đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh. Và trong khi cả nước đang dốc sức để chống lạm phát và kích cầu thì một số doanh nghiệp chế biến sữa lại đơn phương tăng giá để "kiếm lời". Đó là chưa kể mỗi khi doanh nghiệp có chiến dịch tung ra các sản phẩm mới là đồng nghĩa với việc người tiêu dùng hứng chịu một đợt tăng giá mới. Để cạnh tranh, một số hãng sữa đã đầu tư hàng chục nghìn USD mỗi năm cho quảng cáo, xây dựng thương hiệu... Đây là những lý do chính khiến giá sữa của Việt Nam ngày càng bị đẩy lên cao. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều thương hiệu sữa với hàng trăm nhãn hiệu sữa khác nhau đang bày bán. Nhưng do tâm lý chuộng hàng nhập ngoại hơn hàng sản xuất trong nước, cho nên phần lớn người tiêu dùng không ngại bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua một hộp sữa. Vô hình chung họ đã "tiếp tay" cho các nhà sản xuất, kinh doanh sữa. Sữa là một trong những mặt hàng thiết yếu phải được kiểm soát giá. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp điều tra, kiểm soát thị trường về chất lượng sữa, kể cả sữa nhập ngoại. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại sữa và sản phẩm sữa; cung cấp thông tin và hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn sử dụng các loại sữa phù hợp nhu cầu. NGUYỄN THU (Hà Nội)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang