Đồng USD hôm qua mạnh lên so với Euro bởi lòng tin người tiêu dùng Mỹ giảm hơn dự đoán, khiến cho vàng chịu áp lực. Tuy nhiên nỗi lo Bồ Đào Nha sẽ lặp lại kịch bản của Hy Lạp khi lợi suất trái phiếu chính phủ loại 10 năm lên tới 7% như Hy Lạp cách đây 5 tháng, đã hỗ trợ cho giá kim loại quý.
Chốt phiên 31/1, giá vàng giao ngay tăng 6,1 USD lên 1.636,7 USD/ounce, giá vàng giao kỳ hạn tăng 9,4 USD lên 1.740 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá lên tới 1.747,39 USD/ounce – cao nhất kể từ trung tuần tháng 12 năm ngoái.
Tính chung tháng 1, giá vàng tăng 11% - tháng đầu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1983.
Tâm lý nhà đầu tư cũng ổn định trở lại sau khi thị trường mất hơn 10% giá trị trong tháng 12 – tháng giảm sâu nhất kể từ sau khi Lehman Brothers sụp đổ vào năm 2008. Mức giảm 400 USD/ounce kể từ đỉnh cao hồi đầu tháng 9 tới tháng 12 khiến nhiều người từng đặt ra câu hỏi liệu 11 năm đã kết thúc đợt tăng giá kéo dài của vàng hay chưa.
Ole Hansen, giám đốc cao cấp của Saxo Bank nhận xét, nhiều người lo lắng thị trường sẽ u ám trong năm 2012, nhưng giờ đây nỗi lo đó đã qua đi. “Bất kỳ điều chỉnh nào của giá vàng sẽ thu hút người mua ngay lập tức”, ông nhận xét.
Cũng theo Hansen, dòng tiền trở lại thị trường trong tháng 1 tương đối mạnh, vàng là một trong số ít các hàng hóa có khởi đầu năm tuyệt vời nhất trong 30 năm. Nhiều người cảm thấy đổ tiền vào vàng giờ đây là phù hợp nhất.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 1/2012 (nguồn: kitco)
Nguyễn Hằng
Theo TTVN/Reuters