Tấn công khủng bố ở miền nam Thái Lan

Một người lính thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương trong một vụ nổ tại tỉnh Yala ở miền nam Thái Lan, hãng tin Tass ngày 12.2 dẫn báo cáo của cảnh sát địa phương.

Cảnh sát Thái Lan trước một quán bar ở Bangkok, ngày 19.8.2015 - Ảnh: Reuters

Một quả mìn đã được kích nổ ở gần khu vực trồng cây ăn trái, nơi có một tốp binh sĩ gồm 7 người đến để bảo vệ các giáo viên địa phương vốn là một trong những mục tiêu tấn công thường xuyên của các nhóm ly khai tại miền nam Thái Lan.

Theo cảnh sát, chất nổ đã được một kẻ tấn công phục kích chờ các binh sĩ xuất hiện để ra tay. Các nhà điều tra đã tìm thấy thiết bị điều khiển từ xa (dùng để kích nổ) cách hiện trường khoảng 100 m. Cảnh sát nghi rằng hành động này do nhóm ly khai hoạt động tại miền nam Thái Lan thực hiện.

Cuộc tấn công này có thể là một dạng phản ứng trả đũa đối với những hoạt động quân sự thành công gần đây của cơ quan an ninh Thái. Hôm thứ tư 10.2, các lực lượng an ninh đã phát hiện trong rừng một căn cứ của những kẻ ly khai và tìm thấy ở đó nhiều vật liệu để sản xuất các thiết bị nổ.

Ở các tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat ở miền nam Thái Lan trong gần 11 năm qua luôn có những nhóm ly khai cố tìm cách thành lập một vương quốc Hồi giáo. Trong khoảng thời gian đó, ở đây đã có hơn 6.500 người bị phe ly khai sát hại.

Trong một diễn biến khác, Thái Lan sẽ tăng cường hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế và chủ nghĩa khủng bố, RIA dẫn tuyên bố ngày 12.2 của Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, thiếu tướng Werachon Sukhondhapatipak.

Phát biểu trong chương trình truyền hình 60 phút trên các kênh truyền hình quốc gia, tướng Sukhondhapatipak đã thông báo về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và cuộc họp của ông với các nhà lãnh đạo Thái Lan.

“Thủ tướng Prayuth Chan-ocha hoàn toàn ủng hộ sự phát triển hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống các hình thức tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố, buôn người; vận chuyển, buôn bán các loại ma túy bất hợp pháp và tội phạm mạng”, tướng Sukhondhapatipak cho biết.

Ông cũng nói Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh đề tài thảo luận tại các cuộc đàm phán, về ý tưởng liên kết đào tạo nhân sự cho hệ thống an ninh Thái Lan, vì Nga được công nhận là có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Các cuộc đàm phán về những chủ đề được thảo luận tại Bangkok sẽ tiếp tục trong các chuyến thăm Nga của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vào tháng 5 năm nay và của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Vongsuvan vào cuối tháng 2, theo ông Sukhondhapatipak.

Phạm Bá Thủy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tan-cong-khung-bo-o-mien-nam-thai-lan-667016.html