Tấn công Paris là 'hành động chiến tranh' của IS

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chính là thủ phạm các cuộc tấn công gần như đồng thời tại thủ đô Paris, làm ít nhất 130 người chết.

Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: AFP

Loạt vụ tấn công xảy ra ở thủ đô Paris tối qua là "một hành động chiến tranh... do một đội quân khủng bố, Nhà nước Hồi giáo (IS), thực hiện để chống lại Pháp, chống lại... một quốc gia tự do", AFP dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande nói.

Ông cho biết các cuộc tấn công đã được "tổ chức và lên kế hoạch từ bên ngoài", thực hiện bởi tám tay súng và những kẻ đánh bom tự sát. Các mục tiêu bao gồm quán bar, nhà hàng, một buổi hòa nhạc và một trận đấu bóng đá đỉnh cao.

Tổng thống Hollande tuyên bố Pháp sẽ tấn công IS không khoan nhượng trên mọi lãnh thổ. Ông sẽ triệu tập phiên họp với lưỡng viện quốc hội Pháp vào ngày 16/11.

Pháp dự kiến quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, Le Figaro đưa tin. "Đất nước đang đau thương. Tôi đã ra lệnh kéo dài thời gian quốc tang lên ba ngày. Quân đội và cảnh sát được điều động khi quốc gia trong tình trạng khẩn cấp. Tôi kính phục sự dũng cảm của họ", ông Hollande nói.

Tổng thống Hollande đã nâng mức độ bảo vệ nước Pháp lên mức cao nhất, tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và sẽ tiến hành một cuộc chiến "tàn nhẫn" chống lại bọn khủng bố.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong thời bình ở Pháp và tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ vụ đánh bom Madrid năm 2004.

Sơn Tùng (Theo BBC, AFP)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/tan-cong-paris-la-hanh-dong-chien-tranh-cua-is.html