| 
|
Ông Hơ-man Kên bày tỏ lời xin lỗi với những người ủng hộ hôm 3-12. Ảnh: AP |
Ông Hơ-man Kên đăng ký ra tranh cử tổng thống Mỹ từ tháng 1-2011. Ra vận động tranh cử từ thân phận của một nhân vật ít được biết đến, nhưng chỉ vài tuần sau đó, ông cựu Chủ tịch Hiệp hội toàn quốc các nhà hàng Mỹ (NRA) đồng thời cũng từng là chuyên gia bình luận trên làn sóng đài phát thanh này đã nổi lên nhanh chóng, nhiều tuần vượt lên dẫn điểm trong tổng số gần 10 ứng cử viên tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa. Ông Kên nổi lên với phương án gọi là "9-9-9", theo đó đồng loạt áp dụng 9% thuế thu nhập cá nhân, 9% thuế doanh nghiệp và 9% thuế giá trị gia tăng.
Tuy nhiên, trong vài tháng qua, ông Kên liên tục bị cáo buộc liên quan đến các mối quan hệ tình dục bất minh, trong đó có cả gái vị thành niên. Ngày 3-12, ông Kên đã chính thức thông báo rút khỏi chiến dịch tranh cử vì “không thể chịu nổi các cáo buộc sai trái nhằm vào bản thân”. Phát biểu tại Át-lan-ta, thủ phủ của Gioóc-gi-a, tiểu bang quê nhà của ông.
Lúc đầu, ông định dùng ngày này để khánh thành trụ sở vận động trung ương của ông. “Tôi sẽ không bị bịt miệng và sẽ không trốn chạy. Tôi ngưng chiến dịch tranh cử tổng thống vì sự phân tán liên tục và những đau khổ mà tôi và gia đình phải chịu... Những cáo buộc sai trái và không có bằng chứng này tiếp tục lan truyền trong truyền thông và dư luận để tạo ra đám mây nghi ngờ với tôi, chiến dịch tranh cử này và gia đình tôi”, ông Kên nói với các ủng hộ viên. Doanh nhân một thời sở hữu chuỗi nhà hàng ăn nhanh "Godfather' Pizza" tuyên bố sẽ ủng hộ một trong những ứng cử viên còn lại của đảng Cộng hòa trước khi kết thúc vòng bầu cử sơ bộ.
Với thông báo trên, ông Kên trở thành ứng cử viên thứ hai của đảng Cộng hòa phải sớm rút khỏi cuộc chạy đua. Trước ông Kên, cựu Thống đốc bang Mi-ni-xô-ta Tim Pao-len-ti ngày 14-8-2011 đã tuyên bố rút lui. Như vậy, cho tới nay danh sách các ứng cử viên tiềm tàng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2012 rút xuống còn 8 người, trong đó, nổi lên là hai ứng cử viên tiềm năng: cựu Chủ tịch Hạ viện Niu Ging-rích và cựu thống đốc bang Ma-xa-chu-xét Mít Rôm-ni.
Giới phân tích cho rằng, sự dừng bước của ông Kên đã tạo cơ hội vàng cho ông Niu Ging-rích để khẳng định ông là một nhân vật bảo thủ đích thực, điều mà nhiều cử tri Đảng Cộng hòa đang tìm kiếm, bởi họ hy vọng sẽ tìm được một người có thể thay thế ông Mít Rôm-ni, người mà các cử tri lo ngại rằng theo trường phái quá ôn hòa. Giờ đây, ông Niu Ging-rích đang là ứng cử viên tiềm năng để có thể đối chọi với cựu Thống đốc bang Mít Rôm-ni.
Tuy nhiên, đấy cũng mới chỉ là một trong nhiều dự đoán, còn đến bây giờ cũng chưa ai chắc chắn rằng sự ra đi của ông Cain sẽ giúp chuyển giao toàn bộ sự ủng hộ của cử tri sang cho ông Niu Ging-rích. Có thể ông Mít Rôm-ni không phải là nhân vật được ưa thích đối với những cử tri bảo thủ, song các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Mít Rôm-ni đã thuyết phục được các cử tri rằng, ông là người có năng lực và là một đối thủ cạnh tranh số 1, đồng thời, ông Mít Rôm-ni cũng chỉ ra được nhiều nhược điểm của ông Niu Ging-rích.
Hiện chưa rõ cử tri Mỹ sẽ lựa chọn ai giữa Niu Ging-rích và Mít Rôm-ni nhưng có một điều chắc chắn rằng việc dừng tranh cử của ông Kên đã mang lại một cơ hội lớn cho cả hai ứng viên tiềm năng này của đảng Cộng hòa.