Theo những con đường liên ấp vừa được mở rộng và trải nhựa uốn lượn quanh xã Tân Thông Hội, khi qua ấp Bàu Sim, thấy một hộ đang làm bánh tráng theo phương thức truyền thống, chúng tôi vào hỏi thăm. Chị Trần Thị Dung đang tráng bánh và anh Nguyễn Văn Nhượng, chồng chị Dung, đem bánh ra sân phơi. Anh Nhượng tâm sự, anh là người Đà Lạt. Năm 1980, khi đi bộ đội đóng quân ở Củ Chi, anh đã gặp chị là người ấp Bàu Sim. Lúc cưới nhau, vùng đất này nghèo lắm. Nhiều người khuyên vợ chồng anh nên về Đà Lạt sinh sống. Nhưng anh nghĩ: Mình chịu thương, chịu khó làm ăn chắc chắn sẽ sống được. Được Hội Phụ nữ giúp vay hai triệu đồng học nghề làm bánh tránh, cuộc sống gia đình anh từng bước được cải thiện. Sau 20 năm cần mẫn, vợ chồng anh Nhượng đã thực hiện được ước mơ của người nông dân: Nhà xây, sân gạch. Và không chỉ thế, căn nhà rộng hơn 100 m2 của anh Nhượng, chị Dung rất khang trang, có đủ tiện nghi. Anh Trần Chí Vĩnh, ở tổ 2, ấp Chánh cho biết, từ ngày thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở ấp Chánh, bà con thấy vui vì đường sá sạch đẹp hơn, bộ mặt nông thôn ấp có nhiều thay đổi. Anh Vĩnh là giáo viên tiểu học. Ngoài việc dạy học, anh còn làm thêm việc nhà nông. Tranh thủ lúc sáng sớm và chiều khi đi dạy học về, anh chăm sóc vườn lan quanh nhà. Vừa được thưởng thức vừa có thêm thu nhập. Hiện nay, vườn địa lan bảy năm tuổi có 3.000 gốc tạo thêm từ ba đến bốn triệu đồng thu nhập cho gia đình mỗi tháng. Ngoài ra, anh cũng đang trồng thử nghiệm 2.000 chậu lan Denbro. Nếu thành công, anh sẽ "bỏ túi" từ 30 đến 40 triệu đồng/năm. Xây dựng mô hình nông thôn mới ở Tân Thông Hội, bắt đầu từ cuối năm 2007 tại ấp Chánh theo phương châm dựa vào nội lực và do cộng đồng nông thôn làm chủ. Chủ tịch UBND xã Trần Văn Chí cho biết, việc lựa chọn các nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo phương châm "dựa vào sức dân để lo cho dân", Nhà nước hỗ trợ để tạo động lực, phát huy nội lực của người dân và cộng đồng. Được sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, thành phố, Tân Thông Hội đã khảo sát xây dựng đề án, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực của cộng đồng. Cán bộ xã, ấp được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch, phương pháp huy động nguồn lực của cộng đồng, giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển cộng đồng có sự tham gia của nhân dân, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Khi kinh tế nông thôn ngày càng khá lên, việc xây dựng nông thôn mới ở xã có nhiều thuận lợi. Tiền đề bắt đầu từ năm 2000, phát huy truyền thống cách mạng của vùng đất "thép", Tân Thông Hội bắt đầu có bước đột phá về xây dựng đường giao thông nông thôn. Người dân đã tự nguyện hiến đất trị giá hàng trăm tỷ đồng để mở rộng những con đường làng nhỏ hẹp thành những con đường nhựa "thênh thang tám thước". Đến nay, Tân Thông Hội có 125 con đường lớn, nhỏ với tổng chiều dài 81 km, trong đó 13 km đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa; 58 km đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa và cấp phối sỏi đỏ. Hệ thống trường học của Tân Thông Hội khá hoàn chỉnh ở tất cả các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT. Xã có một trạm y tế đạt chuẩn quốc gia với mười giường bệnh và bảy y, bác sĩ, hằng năm tổ chức khám và cấp thuốc cho khoảng 18 nghìn lượt người. Xã có bưu điện văn hóa đạt chuẩn. Bình quân cứ ba hộ dân có một hộ có điện thoại cố định. Cả xã có 645 bộ máy vi tính, trong đó có 160 máy có kết nối in-tơ-nét. Toàn xã có 7.075 căn nhà, hầu hết là nhà tường gạch mái tôn hoặc mái ngói. Từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra trọng án, thưa kiện đông người. Các hộ dân tại xã đều dùng nước giếng khoan ở tầng nước đạt chuẩn vệ sinh. Một nửa số hộ của xã xây dựng đủ ba công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước đạt chuẩn. Các hộ chăn nuôi đã xây dựng hầm biogas và có cách xử lý rác thải hợp vệ sinh. Các cơ sở sản xuất không có rác thải nguy hại cho môi trường. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt vẫn chưa được xử lý. Hỏi về việc xã Tân Thông Hội được chọn làm xã điểm của cả nước xây dựng mô hình nông thôn mới, người dân ấp Bàu Sim cho biết, hôm rồi họp ấp Bàu Sim để phổ biến 19 tiêu chí xã nông thôn mới và bàn cách thực hiện, các hộ dân đi đông và bàn sôi nổi lắm. Họp từ tối đến đêm mới xong. Người dân Tân Thông Hội rất phấn khởi và rất tin tưởng sẽ hoàn thành phần lớn tiêu chí của một xã nông thôn mới. Điều lo lắng của người dân Tân Thông Hội là vấn đề thu nhập. Mục tiêu đặt ra năm 2009 đạt 20 triệu đồng/người/năm, năm 2010 là 24 triệu và 2011 là 27 triệu đồng. VỚI chương trình xây dựng nông thôn mới, Tân Thông Hội đang cụ thể hóa các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn vào cuộc sống. Năm 2001, con đường xây dựng nông thôn mới của Tân Thông Hội sẽ được tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trên cả nước. Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC CUNG