Tân PGĐ Công an Thái Bình thuộc gia đình truyền thống

Trung tá Phạm Mạnh Hùng - con trai cố thượng tướng - Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ vừa được bổ nhiệm làm PGĐ Công an tỉnh Thái Bình.

Bộ Công an vừa điều động trung tá Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Quyết định này được lãnh đạo Bộ Công an chính thức ký vào ngày 6/11 vừa qua.

Trung tá Phạm Mạnh Hùng là con trai của cố thượng tướng - Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ. Trước đây, ông Ngọ từng có thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Được biết, trước khi về công tác tại Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, ông Phạm Mạnh Hùng đã từng có nhiều năm làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các tỉnh Tây Nguyên - một địa bàn trọng yếu của đất nước.

Trung tá Phạm Mạnh Hùng trong một lần tham dự gặp mặt gương cảnh sát tiêu biểu. Ảnh: ĐSPL

Trong quá trình công tác, trung tá Phạm Mạnh Hùng đã cùng đồng đội phá rất nhiều vụ án lớn, phức tạp, đặc biệt là các vụ án liên quan đến loại tội phạm buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, liên tiếp ghi nhận những trường hợp quan chức mới được bổ nhiệm thuộc những gia đình có truyền thống.

Ngày 16/11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Lê Hoàng Ngân (33 tuổi, quê quán phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ này, ông Ngân giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học An ninh Nhân dân. Ông Ngân là con trai ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tan-pgd-cong-an-thai-binh-thuoc-gia-dinh-truyen-thong-3292530/