Tân Hoa hậu Hàn Quốc bị nghi sửa mặt

Kim Yu Me - người đẹp vừa đăng quang Miss Korea 2012 - được cho là sở hữu nhan sắc dao kéo khi những bức ảnh "mắt một mí, cằm thô" thời trung học của cô xuất hiện trên mạng.

Cô gái 22 tuổi, cao 1,76 m vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc và sẽ đại diện xứ kim chi tại Miss Universe 2012. Tân Hoa hậu chiếm được cảm tình của công chúng bởi gương mặt trong sáng, nụ cười tươi và vóc dáng cao ráo. Nhưng không lâu sau đêm chung kết, hàng loạt ảnh của Yu Me thời trung học xuất hiện trên mạng, khiến không ít người ngỡ ngàng vì sự thay đổi trên gương mặt cô.

Kim Yu Me thời trung học (trên) và hiện tại (dưới). Ảnh: Missosology.

Trước kia, tân Hoa hậu sở hữu đôi mắt một mí nhỏ, cằm thô, bạnh. Yu Me bị nghi là đã đi độn cằm để gương mặt thon gọn và xẻ mí để có đôi mắt to hơn.

Không chỉ "soi" nhan sắc Hoa hậu, cư dân mạng còn cho rằng, Hoa hậu Hàn Quốc ngày càng trở thành cuộc thi của những người đẹp phẫu thuật . Bởi các bức ảnh đêm chung kết cho thấy, nhiều thí sinh có gương mặt hao hao nhau và thiếu đi những vẻ đẹp tự nhiên, cá tính.

Các thí sinh Miss Korea 2012 có gương mặt hao hao nhau. Ảnh: GB.

Mới đây nhất, khi xuất hiện tại sự kiện một sự kiện hồi cuối tháng 6, Hoa hậu Hàn Quốc 2007 Honey Lee từng gây bất ngờ lớn với khuôn mặt sưng vù, biến dạng. Trên khóe môi cô xuất hiện một vết sẹo, được người quản lý giải thích là do ong đốt . Nhưng phần lớn công chúng Hàn cho rằng, "con ong" đó chính là những mũi tiêm botox quá đà nhằm căng da mặt và xóa nếp nhăn.

Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Honey Lee năm 2007 (trái) và hiện tại (phải). Ảnh: Missosology.

Honey Lee - vẻ đẹp châu Á ngọt ngào - từng đoạt ngôi Á hậu 3 Miss Universe 2007 và được bình chọn là Đệ nhất mỹ nhân đương đại năm đó. Khi so sánh Honey hiện tại với bức ảnh chụp năm 2007, người ta lấy làm tiếc nuối cho một nhan sắc rạng rỡ và nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng. Vào thời điểm dự Miss Universe 2007, Lee đã bị nghi "nhờ đến dao kéo", nhưng ở mức vừa phải, khiến cô hoàn hảo hơn. Lần này, phẫu thuật thẩm mỹ dường như đã trở thành con dao hai lưỡi phá hỏng vẻ đẹp của cô.

Các số liệu thống kê của ISAPS. Năm 2009 (ảnh trên) tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc (Korea) là cứ 10.000 người có 74 trường hợp đụng chạm dao kéo. Năm 2010, con số này tăng lên 77. Hàn Quốc luôn ở vị trí quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ người dân thích phẫu thuật chỉnh sửa.

Các thống kê của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế ISAPS cho thấy, Hàn Quốc luôn là quốc gia có tỷ lệ người phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới. Theo số liệu năm 2009, cứ 10.000 người dân Hàn thì có 74 người nhờ đến dao kéo. Trong khu vực châu Á, sau Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, Thái Lan và Trung Quốc cũng là những nơi thịnh hành "nhan sắc chỉnh sửa".

Năm 2010, Hàn Quốc vẫn đứng đầu. Nhưng tỷ lệ 74 trên mỗi 10.000 người dân đã tăng lên là 77.

Huệ Nguyễn

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/07/tan-hoa-hau-han-quoc-bi-nghi-sua-mat/