Tân Đại sứ Pháp Jean-François Girault (bên phải) tại cuộc họp báo. Ảnh: Hải Yến
“Tôi muốn trở thành chuyên gia về Việt Nam”
Trước khi trở thành Đại sứ Pháp tại Việt Nam (từ tháng 1/2010), ông Jean-François Girault đã có gần 20 năm làm việc ở khu vực Trung Đông. Ông Girault được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về vấn đề Trung Đông. Khi được hỏi là điều này có gây khó khăn gì cho ông khi đến làm việc ở Việt Nam - một đất nước mới mẻ và khác biệt hoàn toàn với những nước ở Trung Đông hay không, tân Đại sứ Pháp đã trả lời rằng nhiệm vụ của ông trong thời gian tới là trở thành chuyên gia về Việt Nam. “Quan điểm của tôi là luôn hướng về tương lai và đó là điều tôi đã học được từ nhân sinh quan của Việt Nam. Tôi sang Hà Nội được 2 tháng và thực sự điều này đã mở ra một trang mới trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ tập trung vào trang cuộc đời mới này”, ông Girault nói.
Tân Đại sứ Jean-François Girault hôm qua (23/3) đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã một lần nữa nhắc lại rằng Việt Nam hết sức quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ với Pháp, nhà đầu tư số một và cũng là nhà tài trợ hàng đầu châu Âu của Việt Nam.
Vài nét về tân Đại sứ Girault:
- Sinh ngày 20/2/1956 tại thành phố Poitiers (tỉnh Vienne)
- Cử nhân Luật Công tại Học viện Chính trị Paris
- Huân chương Bắc đẩu bội tinh, huân chương Quốc công.
- Trước khi trở thành Đại sứ Pháp tại Việt Nam (từ tháng 1/2010) ông Girault đã từng làm Đại sứ Pháp tại Syria (2002-2006), Đại sứ Pháp tại Iraq (2006-2009)
Ông Girault có kế hoạch sẽ đi thăm một số nơi ở Việt Nam trong thời gian tới để khám phá về đất nước này cũng như để đạt được mong muốn trở thành một chuyên gia về Việt Nam sau nhiệm kỳ 3 năm làm việc tại đây.
“Người Pháp kỳ vọng nhiều về phát triển quan hệ kinh tế với Việt Nam”
Phát biểu tại cuộc họp báo, tân Đại sứ Pháp Girault cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại sứ 3 năm của ông ở Việt Nam là phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Pháp.
Theo ông Girault, dù Pháp liên tục giữ vị trí là nhà đầu tư hàng đầu của Châu Âu vào Việt Nam nhưng mối quan hệ kinh tế Pháp-Việt chưa xứng tầm với mối quan hệ chính trị thực sự tốt đẹp giữa hai nước.
Tân Đại sứ Pháp cho biết, từ khi bắt đầu biết mình sẽ đến làm việc tại Việt Nam, ông đã gặp rất nhiều doanh nghiệp Pháp và các doanh nghiệp này đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ, đầu tư thương mại giữa hai nước. Các doanh nghiệp Pháp muốn Việt Nam mở cửa hơn nữa đối với một số lĩnh vực để Pháp có thể đầu tư vào. Thậm chí, một số doanh nghiệp Pháp còn mong được nắm cổ phần chi phối để có được vị trí lãnh đạo trong một số doanh nghiệp của Việt Nam trong những lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tân Đại sứ có đặt ra mục tiêu cụ thể gì trong việc phát triển quan hệ kinh tế Pháp-Việt, ông Girault cho biết: “Đương nhiên, cùng với các cộng sự của mình, chúng tôi có đặt ra những mục tiêu nhưng quả thật đó là những con số tham vọng nên tôi không dám nói ra. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng người Pháp kỳ vọng rất nhiều vào việc phát triển quan hệ kinh tế với Việt Nam”.
Ngoài kinh tế, tân Đại sứ Pháp cũng khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa Pháp với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục-văn hóa, an ninh-quốc phòng và vấn đề sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Về quốc phòng, ông Girault cho biết quan hệ quốc phòng Pháp-Việt mới đang ở bước khởi đầu nhưng có nhiều triển vọng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo-giáo dục quốc phòng và trang thiết bị quân sự. Hiện có rất nhiều sĩ quan Việt Nam đang theo học ở các trường quân sự của Pháp. Mới đây vừa diễn ra phiên họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp.
Pháp còn muốn giúp Việt Nam trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Theo ông Girault, hơn 75% nguồn điện ở Pháp là từ điện nguyên tử. “Pháp đã thành công trong việc phát triển nguồn năng lượng thân thiện với môi trường và muốn chia sẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này”.
Hải Yến