Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các cấp chính quyền bảo đảm sinh kế thiết yếu cho Tân Cương. Họ nhấn mạnh rằng ổn định xã hội là mối quan tâm hàng đầu của dân chúng thuộc tất cả các dân tộc tại khu tự trị này.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà bán lẻ tại thành phố Urumqi và các thành phố khác như Yili, Kashi thuộc Khu tự trị Tân Cương đã bắt đầu kinh doanh trở lại. Các loại hàng hóa như thịt, rau quả và các loại vật dụng thiết yếu khác cho cuộc sống thường ngày của mọi người cũng đã dư dả trong khi giá cả các mặt hàng đã hạ bằng mức giá trước ngày 5-7-2009, ngày xảy ra các vụ bạo động đẫm máu. Bộ Thương mại Trung Quốc nói, họ đã cử một nhóm công tác tới Tân Cương để giúp các quan chức địa phương từng bước bảo đảm các nguồn cung cấp như thịt, rau và các loại hàng hóa khác, tránh tình trạng giá cả tăng cao.
Vụ bạo động sắc tộc ngày 5-7-2009 đã khiến Tân Cương bị thiệt hại nặng nề về kinh tế, đặc biệt là ngành vận tải hàng không và du lịch. Ông Inamu Nisteen, giám đốc sở Du lịch Khu tự trị Tân Cương nói, sau khi xảy ra bạo động, đã có 1.450 tour du lịch hủy kế hoạch thăm Tân Cương và số tour này liên quan đến 84.940 khách du lịch, trong đó có 4.396 khách du lịch ngoại quốc. Giờ đây, khách du lịch đã trở lại Tân Cương. Theo ông Inamu Nisteen, hiện đang có 54 nhóm du lịch với 1.221 du khách, trong đó có 373 du khách nước ngoài, đang thăm Tân Cương.
Về nguyên nhân bùng nổ vụ bạo động, truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn Chính phủ nước này nói tổ chức Đại hội Uighur thế giới do bà Rebiya Kadeer, một doanh nhân đồng thời là nhà hoạt động chính trị sống ở nước ngoài, lãnh đạo đã lợi dụng vụ đánh nhau giữa người Hán và người Uighur hồi cuối tháng 6-2009 ở Quảng Đông làm 2 người Uighur thiệt mạng để kích động bạo lực. Ban lãnh đạo Trung Quốc đã thảo luận về vụ bạo động ở Tân Cương và đồng ý rằng sự ổn định tại Khu tự trị này là rất quan trọng đồng thời cam kết sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ vi phạm pháp luật.
Thanh Minh