Tân Chủ tịch EU kêu gọi I-ran tránh đối đầu với phương Tây

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 38 tháng trước 44 lượt xem

Ngay sau khi Thụy Điển tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), ngày 1/7, Thủ tướng Thụy Điển Phrê-đrích Rai-phên (Fredrik Reinfeldt) đã bày tỏ hy vọng giới lãnh đạo I-ran "sẽ có lựa chọn hợp lý" nhằm tránh đối đầu với cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại thủ đô Xtốc-khôm của Thụy Điển, Thủ tướng Rai-phên đã kêu gọi I-ran "tiến hành cải cách, chứ không nên tạo ra xung đột" với 27 quốc gia thành viên EU, Mỹ và những nước khác. Ông Rai-phên cũng nêu rõ EU đang thể hiện "sự đoàn kết" với Anh sau khi I-ran bắt giữ 9 nhân viên người I-ran làm việc cho Đại sứ quán Anh ở Tê-hê-ran. Hiện EU đang cân nhắc khả năng áp đặt các biện pháp ngoại giao đối với I-ran sau vụ việc này.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang I-ran Hát-xan Phi-râu-da-ba-đi (Hassan Firouzabadi) tuyên bố EU "không đủ tư cách" để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran sau khi đã "can thiệp vào các công việc nội bộ của I-ran".

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của I-ran dẫn lời ông Phi-râu-da-ba-đi nêu rõ, "do EU can thiệp vào những vụ bạo động sau bầu cử ở I-ran, khối này đã không còn tư cách tiến hành thảo luận về vấn đề hạt nhân với I-ran". Ông khẳng định "trước khi xin lỗi vì sai lầm nghiêm trọng đó, EU không có quyền bàn đến các cuộc đàm phán hạt nhân"./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang