Ngày 21-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hùng Cường, tuyên phạt bị cáo Cường mức án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Gia đình bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo Cường.
Nhà T. gần nhà Cường nên cả hai thường xuyên đi chơi với nhau, sau đó nảy sinh tình cảm.
Để liên lạc với người yêu, Cường đã để dành tiền mua cho bạn gái điện thoại di động.
Ngày 23-12-2009, khi cả nhà đi ngủ T. chủ động nhắn tin rủ Cường sang nhà T. để “tâm sự”.
Sau khi “làm chuyện người lớn” Cường đã ngủ quên tại đây. Khoảng 1 giờ sáng, cha T. thức dậy đi vệ sinh bắt gặp Cường đang ngủ trong phòng con gái nên gọi công an địa phương đến lập hồ sơ xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận trước đó đã nhiều lần quan hệ với T. tại phòng của em sau khi cả nhà ngủ say.