Tâm nguyện về một “tổ đường” võ Việt

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 81 lượt xem

Tam nguyen ve mot “to duong” vo Viet

(LĐ) - Từ 1 - 4.8, tại Bình Định sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần III. Không chỉ là sự kiện văn hóa - thể thao mà Bình Định giữ đúng cam kết 2 năm khai hội một lần. kỳ này, liên hoan được nâng lên tầm quốc gia, là hoạt động được Chính phủ phê duyệt trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ở lần thứ hai tổ chức bên cạnh Festival Tây Sơn - Bình Định 2008, con số 40 đoàn nước ngoài đã tạo ra sự kinh ngạc về mức độ thành công của sự kiện.

Trước thềm khai mạc Liên hoan 2010, theo thông báo từ Ban Tổ chức, có tới 70 đoàn từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận tham gia với số lượng khoảng 750 võ sư, võ sĩ, trong đó, nhiều môn phái, hiệp hội, võ đường nổi tiếng nhiều năm quảng bá võ cổ truyền Việt Nam với bạn bè quốc tế như Việt võ đạo Sa Long Cương, Lân sư võ đạo (Pháp), Tổng hội Phát triển võ thuật thế giới (Mỹ), Quán khí đạo (hiện diện tại nhiều quốc gia Âu - Mỹ)...

Góp mặt cùng tinh hoa võ Việt bốn bể năm châu, còn có 35 đoàn võ thuật với 500 võ sư, võ sĩ từ các tỉnh, thành trong nước.

Đề cập tới mục tiêu cơ bản của liên hoan này, Giám đốc Sở VHTTDL Bình Định Văn Trọng Hùng, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ được phân công trong tổng thể các hoạt động hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm đề cao, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế những hình ảnh sinh động về đất nước con người Việt Nam, về quê hương Bình Định thượng võ”.

Các đoàn được bố trí biểu diễn từ 1 - 4.8 ở các nội dung: Quyền tay không và binh khí; đối luyện tay không với tay không; binh khí với binh khí. Về phía chủ nhà, ngoài chương trình khai mạc dàn dựng công phu cho 1.200 võ sĩ, võ sinh, học sinh, sinh viên, có một nội dung được các nhà tổ chức sắp đặt như là biểu hiện của lòng hiếu khách và tinh thần cầu thị. Đó là chuyến tham quan, trao đổi sở học với các võ đường đặc sắc, các tên tuổi “danh trấn giang hồ” như võ sư Phan Thọ, võ sư Hồ Sừng (Tây Sơn), võ sư Lý Xuân Hỷ, võ sư Lê Xuân Cảnh (An Nhơn), võ sư Phi Long Vịnh...

Theo chương trình, chiều 4.8, một hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra để đề xuất thành lập Liên đoàn Quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đã có tín hiệu tốt lành phát đi từ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, đồng nghĩa với việc Bình Định nhiều khả năng sẽ thành “tổ đường võ Việt”.

Xuân Nhàn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang