Tắm mương sau khi chơi hội về, nam thanh niên bị đuối nước

Năm thanh niên đi chơi hội Đống Đa, trên đường về vì trời nắng nóng nên tất cả nhảy xuống mương để tắm, một thanh niên do không biết bơi đã bị đuối nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Chiều ngày 12/2 (mùng 5 Tết), ông Nguyễn Công Minh – Chủ tịch UBND xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận với PV:

Vào buổi chiều cùng ngày, có 5 nam thanh niên trú tại huyện Phù Cát nhảy xuống tắm tại mương Văn Phong thuộc xã Bình Thành, trong đó 1 nam thanh niên bị tử vong do .

Theo đó, vào khoảng 13h, cả 5 thanh niên huyện Phù Cát chạy xe gắn máy lên huyện Tây Sơn để chơi hội Đống Đa.

Sau đó, trên đường về nhà, cả nhóm thấy trời nắng nóng nên đã cùng rủ nhau nhảy xuống mương để tắm. Trong lúc tắm nam thanh niên Châu Quang Dân (22 tuổi, trú xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) vì không biết bơi nên đã bị đuối nước tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Tây Sơn đã có mặt khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/xa-hoi/tam-muong-sau-khi-choi-hoi-ve-nam-thanh-nien-bi-duoi-nuoc-20160212202334419.htm