Tạm loại hai tuyển thủ U23, SHB.Đà Nẵng vẫn mơ bay cao

SHB.Đà Nẵng không đăng ký Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng vào danh sách thi đấu giai đoạn một V.League 2016 nhưng họ vẫn đặt mục tiêu vào top 3 ở mùa giải năm nay.

Đây là hai cầu thủ đã có nhiều tiến bộ của đội bóng sông Hàn ở V.League 2015. Hồ Ngọc Thắng ghi 3 bàn, còn Võ Huy Toàn có đến 6 pha lập công dù SHB.Đà Nẵng chỉ cán đích ở vị trí thứ 9. Nhờ phong độ tốt ở CLB, cả hai được HLV Toshiya Miura triệu tập vào U23 Việt Nam cũng như ĐTQG thi đấu trong năm 2015.

Tuy nhiên, hai cầu thủ có sở trường đá cánh này đã bị thoát vị đĩa đệm khi lên tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Mức độ chấn thương không quá nặng nhưng đội bóng chủ quản muốn cả hai chữa trị dứt điểm nên không đăng ký họ thi đấu ở giai đoạn một V.League 2016. Ông Bùi Xuân Hòa, chủ tịch SHB.Đà Nẵng đã xác nhận điều này nhưng đội bóng sông Hàn không quá lo lắng.

“Mục tiêu của SHB.Đà Nẵng năm nay là phấn đấu vào top 3. Với lực lượng hiện tại và sự chuẩn bị chu đáo thời gian qua, toàn đội sẽ tự tin sẽ thực hiện được điều đó”, ông Bùi Xuân Hòa cho biết.

Nhiều khả năng đến giai đoạn 2, Võ Huy Toàn mới được đăng ký thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng

SHB.Đà Nẵng là một trong những đội ổn định lực lượng sớm nhất tại V.League. Ngay sau khi V.League 2015 kết thúc, họ đã nhanh chóng chiêu mộ thành công Lê Hoàng Thiên (HAGL), Nguyễn Thanh Hải (ĐTLA), cựu trung vệ U23 Việt Nam Lâm Anh Quang… Về phần ngoại binh, sau một thời gian thử việc HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định đặt niềm tin vào người cũ Gaston Merlo và Horace James. Suất cầu thủ nhập tịch được trao cho Đinh Văn Ta.

Bộ đôi này đã ghi đến 8 bàn cho đội bóng sông Hàn sau 5 trận đấu tại giải đấu tập huấn ở Pleiku. Đáng chú ý là màn tái ngộ giữa Merlo và đội bóng cũ. Chân sút người Argentina từng ghi đến 83 bàn sau 109 trận cho SHB.Đà Nẵng, 3 lần giành ngôi vua phá lưới V.League. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nặng ở mùa 2014 khiến anh phải chia tay Việt Nam.

Anh kết hợp khá tốt với Horace James – chân sút người Jamaica. HLV Lê Huỳnh Đức tin rằng nếu duy trì sự ổn định, James sẽ là mối nguy hiểm cho tất cả các đội tại V.League. “Mùa giải trước chúng tôi đã thất bại hoàn toàn nên năm nay toàn đội đã có những sự thay đổi, hướng đến thành tích cao hơn. Đội vẫn còn một số điểm cần phải cải thiện để chuẩn bị tốt cho V.League chứ việc vô địch các giải đấu giao hữu không nói lên được điều gì”, vị HLV họ Lê nhấn mạnh.

Ngoài hai chân sút này, đội vô địch V.League 2012 vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác như Vũ Phong, Quốc Anh, Hoàng Quãng, Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Nguyên Sa, Hải Lâm… Lịch thi đấu cũng ủng hộ Lê Huỳnh Đức và các học trò. Ở 5 vòng đầu tiên, họ gặp những đội vừa tầm là Đồng Tháp, S.Khánh Hòa, Than Quảng Ninh, HAGL và tân binh Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội để SHB.Đà Nẵng tăng tốc sớm chứ không chật vật như mùa trước.

Các đội chốt ngoại binh sớm: Đến thời điểm này các đội bóng tại V.League đều đã cơ bản hoàn tất việc đăng ký các cầu thủ ngoại thi đấu ở giai đoạn một, với ưu tiên sử dụng người cũ hoặc từng chơi ở V.League. ĐKVĐ B.Bình Dương dùng công thần Olaya Moses bên cạnh Jose Nsi, Han Seung Yeop và Henri. CLB Long An dùng người cũ của HAGL – trung vệ Franklin cùng tiền đạo Paul Emile. XSKT Cần Thơ đặt niềm tin vào cặp sát thủ Oseni và Patiyo. Đồng Tháp vẫn dùng người cũ Samson Kpenosen và Udo Fortune...

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-loai-hai-tuyen-thu-u23-shbda-nang-van-mo-bay-cao-post626203.html