Tắm biển dịp tết tại bãi Ba Động, hai người thiệt mạng

Trong ngày 12 và 13-2, nhằm ngày mùng 5 và mùng 6 tết, liên tiếp xảy ra 2 vụ chết đuối tại bãi biển Ba Động, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Dịp tết, mỗi ngày bãi biển Ba Động có hàng chục ngàn người đến tham quan, tắm biển

Ngày 14-2, ông Lương Minh Chí, phó chánh văn phòng thị ủy Duyên Hải, huyện Duyên Hải cho biết thông tin trên.

Theo đó, khoảng 11g30 ngày 12-2 (mùng 5 tết), em Thạch Trọng Tính, 14 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến tắm biển tại khu du lịch biển Ba Động, ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.

Trong lúc vui đùa, Tính đã bị song cuốn ra xa và mất tích. Dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến ngày hôm sau thi thể của em mới được tìm thấy.

Ngày 13-2 (mùng 6 tết) tại bãi biển này tiếp tục xảy ra thêm một vụ chết đuối khác.

Khoảng 11g cùng ngày, Lê Quốc Trí, 20 tuổi, ngụ ấp Ô Lét, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến bãi biển này tắm. Do không biết bơi lại đi vào vùng nước sâu, Trí đã bị sóng biển nhấn chìm.

Thi thể của Trí đã được tìm thấy ngay trong ngày.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2016, mỗi ngày bãi tắm biển Ba Động có hàng ngàn người đến tham quan, tắm biển.

Theo Ban quản lý khu du lịch Ba Động, nếu như các kỳ tết trước đây mỗi ngày chỉ đón vài ngàn người, thì trong kỳ nghỉ tết năm nay, lượng du khách tăng mạnh, cao điểm là ngày mùng 3 và mùng 4, mỗi ngày có hàng chục ngàn khánh đến tham quan, tắm biển.

MINH ĐÔNG - MẬU TRƯỜNG

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160214/tam-bien-dip-tet-tai-bai-ba-dong-hai-nguoi-thiet-mang/1051324.html