Mullah Abdul Ghani Baradar, nhân vật số 2 chỉ sau người thành lập Taliban tại Afghanistan là Mullah Mohammad Omar, đồng thời cũng là tay chân thân cận của Osama bin Laden, đã bị bắt ở thành phố Karachi, phía nam Pakistan.
Thông tin này được hai sĩ quan tình báo Pakistan và một sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ xác nhận. Tuy nhiên họ giấu tên vì không được phép tiết lộ thông tin nhạy cảm như thế.
Một sĩ quan Pakistan nói Baradar đã bị bắt 10 ngày trước với sự trợ giúp của Hoa Kỳ và đang “nói chuyện” với nhóm thẩm vấn.
Baradar là lãnh đạo cao cấp nhất của Taliban tại Afghanistan bị bắt kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Afghanistan vào 2001.
Cơ quan tình báo Pakistan vốn vẫn bị Washington ghét vì đã bảo vệ các lãnh đạo Taliban trú ngụ trên lãnh thổ. Việc chuyển sang chống lại Baradar là một dấu hiệu cho thấy Islamabad ngày càng xem Taliban tại Afghanistan (hay ít nhất vài lãnh đạo của nó) là thứ cần “xua đuổi”.
Cũng có phỏng đoán rằng việc bắt giữ này là động thái mới của Hoa Kỳ và các đồng minh NATO nhằm thương thuyết với các lãnh đạo phe Taliban ở Afghanistan, hòng chấm dứt cuộc chiến 8 năm tại đây. Pakistan có vai trò quan trọng trong tiến trình này vì từng có mối liên hệ thân thiết với các thành viên của phong trào Taliban.
"Nếu trước kia các quan chức Pakistan muốn bắt ông ấy thì bắt lúc nào chẳng được, sao bây giờ lại bắt?” - Sher Mohammad Akhud Zada, cựu thống đốc vùng Helmand (Afghanistan), đồng thời là thành viên của nghị viện Afghanistan, bình luận.
Baradar đứng đầu hội đồng quân sự Taliban và được thăng chức này sau cái chết của trùm chỉ huy quân sự Mullah Akhtar Mohammed vào 2006. Baradar phụ trách nhiều vùng rộng lớn, đồng thời là tác giả của nhiều chiến dịch quan trọng trải suốt từ bắc tới nam Afghanistan.
Theo Interpol, năm 2001, Baradar là thứ trưởng Bộ quốc phòng của chế độ Taliban.
Karachi, nơi bắt Baradar là thành phố lớn nhất của Pakistan, lâu nay được coi là nơi ẩn náu của các sĩ quan quân sự cấp cao của Taliban.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban tại Afghanistan nói với AP rằng Baradar vẫn đang tự do, mặc dầu không cung cấp bằng chứng nào là ông ta thực sự tự do.
A.B (Theo Times)