Trong đoạn phim, người lính này đang trả lời những kẻ bắt cóc với thời điểm ghi hình được tiết lộ là ngày 14.7. "Tôi sợ, sợ rằng sẽ không thể trở về nhà. Thật kinh khủng khi trở thành tù nhân. Tôi có một gia đình rất tốt mà tôi vô cùng yêu mến ở nước Mỹ... Xin hãy đưa chúng tôi về nhà", người lính này - được phía Mỹ xác nhận là Pte Bowe Bergdahl, 23 tuổi, đến từ bang Idaho - nói. Trong suốt đoạn băng, người lính Mỹ nhắc đi nhắc lại ước muốn được về nhà và kêu gọi dân Mỹ thúc giục chính phủ rút quân".
Phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Afghanistan, thiếu tá Christine Sidenstricker, nói rằng Taliban đang sử dụng con tin để thực hiện chiến dịch tuyên truyền và điều này vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dồn lực lượng sang Afghanistan, nơi ông coi là mặt trận chính cho cuộc chiến chống khủng bố. Mới đây, Mỹ đã mở một chiến dịch lớn nhằm truy quét Taliban ở miền nam Afghanistan. Thế nên, việc Taliban tung ra đoạn phim trên được coi là một thông điệp thách thức nhằm vào chính quyền của ông Obama.
C.M.L