Tài xế taxi phóng xe, xô ngã thanh tra GT

Thấy tổ thanh tra tiến lại gần, sợ bị lập biên bản vi phạm, tài xế taxi rồ ga bỏ chạy khiến xe va quệt với cán bộ thanh tra giao thông, làm người này ngã ra đường bị thương.

Sau khi bỏ chạy tài xế taxi đã lái xe quay lại hiện trường giải quyết vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào 9g ngày 30/10, khi Đội Thanh tra giao thông số 3 (thuộc Thanh tra Sở giao thông vận tải TP.HCM) phát hiện chiếc xe taxi của hãng Saigon Tourist, mang BKS 51A-240.96 do tài xế Nguyễn Ngọc Trường điều khiến đậu xe trái quy định dưới lòng lề đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

Thấy vậy, lực lượng chức năng đến lập biên bản và yêu cầu tài xế Trường xuất trình giấy tờ thì bất ngờ tài xế này tăng ga tông vào nhóm người đang thi hành công vụ. Nhiều người nhanh chân chạy vào lề đường thoát nạn, còn thanh tra viên Phạm Văn Rô bị kính xe taxi quệt vào ngã xuống đường bị trầy xước khắp cơ thể.

Ngay sau đó, tài xế Trường điều khiến taxi bỏ chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên tổ thanh tra đã kịp thời ghi lại biển số xe và gọi điện đến hãng taxi Saigon Tourist để thông báo. Biết không thể trốn thoát, ít phút sau Trường đã lái xe quay lại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Nhận được thông tin trên, lãnh đạo hãng taxi Saigon Tourist cũng có mặt phối hợp với tổ thanh tra giao thông làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, Trường thừa nhận sợ bị lập biên bản nên cố ý lái xe bỏ chạy thì gây ra vụ việc trên.

Đến ngày 31/10, Đội Thanh tra giao thông số 3 cho biết đã lập biên bản để xử lý tài xế Nguyễn Ngọc Trường về 2 lỗi: “Đậu xe sai quy định” và “Chống người thi hành công vụ”.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/tai-xe-taxi-phong-xe-xo-nga-thanh-tra-gt-c4a39120.html