Các lãnh đạo châu Âu bắt đầu chấp nhận ý tưởng rằng Hy Lạp sẽ buộc phải chấp nhận vỡ nợ, gây ra sự kiện tín dụng gây lo ngại từ lâu, kích hoạt cho hàng tỷ USD hợp đồng hoán đổi tín dụng phòng vỡ nợ.
Thị trường tài chính đã lo ngại nhiều tháng nay về sự kiện này, lo sợ rằng điều đó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính khác tương tự như những gì diễn ra sau sự sụp đổ của tập đoàn Lehman Brothers trong năm 2008.
Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu giờ không mấy lo lắng về tác động của sự kiện Hy Lạp vỡ nợ đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Có hai lý do cho điều này: một Hy Lạp tự nguyện vỡ nợ sẽ không còn là việc bất ngờ đối với các thị trường tài chính, và tổng số tiền liên quan tới sự kiện này tương đối nhỏ.
Quay trở lại thời điểm tháng 9/2008, hầu như không một ai tin rằng chính phủ Mỹ sẽ để Lehman sụp đổ, và khi điều đó xảy ra, thị trường đã vô cùng kinh ngạc. Hy Lạp trong khi đó là một đoàn tàu trật bánh từ từ chuyển động.
Điều đó là quan trọng, bởi khi việc vỡ nợ là khả năng có thể xảy ra ngày càng lớn, thì các hợp đồng hoán đổi tín dụng vỡ nợ - chính sách bảo hiểu nếu Hy Lạp bị vỡ nợ - buộc phải được bảo đảm.
Hiệp hội giao dịch phái sinh và hoán đổi quốc tế cho biết, những người tham gia thị trường đã bán ròng số hợp đồng hoán đổi tín dụng Hy Lạp trị giá tới 3,7 tỷ USD kể từ ngày 21/10/2011. Tại thời điểm này, hiệp hội ước tính hơn 90% các hợp đồng hoán đổi bảo hiểm tín dụng của Hy Lạp đã được bảo đảm. Nói cách khác, hầu hết các hợp đồng bảo hiểm đã được thanh toán.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với CNBC hôm qua, lãnh đạo đoàn đám phán của các chủ nợ tư nhân Hy Lạp, Charles Dallara đã tăng khả năng xảy ra một sự kiện tín dụng trong trường hợp Hy Lạp vỡ nợ.
Theo ông Dallara, người đứng đầu Viện Tài chính Quốc tế, các chủ nợ vẫn duy trì cam kết giảm nợ tự nguyện. Tuy nhiên, ông không chắc chắn liệu tất cả các bên có cam kết theo thỏa thuận tự nguyện ở thời điểm này.
Các cuộc đàm giữa chủ nợ tư nhân Hy Lạp và các Bộ trưởng Tài chính châu Âu trong vấn đề cắt giảm nợ nhằm tái cơ cấu nợ của Hy Lạp mới đây đã thất bại. Thậm chí nếu thỏa thuận tự nguyện sớm thực hiện, thì không phải tất cả các trái chủ đều tự nguyện tham gia, và có thể dẫn tới việc vỡ nợ không tự nguyện.
Hôm qua, Standard & Poor's hôm qua cũng ra tín hiệu rằng việc Hy Lạp vỡ nợ có thể không quá tai hại. Hãng xếp hạng tín dụng cho biết có thể hạ xếp hạng của Hy Lạp khi vỡ nợ có chọn lọc khi nước này kết thúc việc tái cơ cấu nợ, tuy nhiên điều đó sẽ không nhất thiết tác động tới tín nhiệm của Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban đánh giá xếp hạng nợ công của S&P John Chambers cho biết, Hy Lạp vỡ nợ sẽ không gây hiệu ứng domino tại khu vực đồng euro.
Nguồn CNBC/DVT.vn
