Tại nạn thảm khốc khiến 11 người tử vong, 73 người bị thương

QĐND Online - Sáng 8-3, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, có 11 người tử vong và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 0 giờ 40 phút ngày 8-3, tại Km 1.497 + 150m Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách BKS 77B- 00369 của nhà xe Cúc Dũng (Bình Định), do tài xế Lý Thanh Dũng (42 tuổi; trú thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, Bình Định) điều khiển theo hướng Nam – Bắc đã đâm trực diện vào xe khách BKS-76M 1154 của nhà xe Chín Nghĩa (Quảng Ngãi), do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi; trú Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Nam – Bắc.

Cú đâm trực diện khiến 9 người tử vong tại chỗ (trong đó có 2 tài xế), 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 73 người khác đang cấp cứu tại các bệnh viện.

Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, người trực tiếp chỉ huy các lực lượng khắc phục hậu quả tại hiện trường cho biết: Công an tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường lực lượng của Phòng CSGT tỉnh, Trạm CSGT thị xã Ninh Hòa, Trạm CSGT Cam Ranh, Đội CSGT TP Cam Ranh và huy động cả Quân y Vùng 4 Hải quân để khắc phục hậu quả vụ tai nạn và đảm bảo an toàn giao thông, nên không có hiện tượng bị ùn tắc trên đoạn đường xảy ra tai nạn.

Lúc 8 giờ 10 cùng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, do 2 xe tai nạn đều ở ngoài tỉnh, nên tử thi các nạn nhân đang được đưa về bảo quản tại nhà xác của bệnh viện này.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Báo QĐND Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này.

TRẦN CÔNG THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/42/42/232082/Default.aspx