Tai nạn ở hầm qua đèo Hải Vân, một xe bị cháy rụi.

Đầu xe ở giữa bị cháy rụi.

Tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo 79D-9790 do Lê Đình Chiến (27 tuổi, trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên) điều khiển, kéo rơ-moóc biển kiểm soát 79R-0262 chở bia chai, khi vừa ra khỏi cửa phía nam hầm đường bộ Hải Vân, đã vượt lên xe đầu kéo 43S-5646 của Công ty Minh Toàn Đà Nẵng, do Võ Thanh Hổ (36 tuổi, trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển, kéo theo xe bồn 43R-0917 chở đầy xi- măng, bị nổ lốp bất ngờ phải thắng gấp. Đúng lúc đó xe đầu kéo biển kiểm soát 79N-0847 do Hồ Văn Tiến (33 tuổi, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển, kéo xe rơ-moóc 79R-0160 chạy hướng ngược lại từ phía nam ra, khiến xe đầu kéo 79D-9790 bị kẹp ở giữa.

Sự va chạm quá mạnh khiến đầu xe kéo 79D-9790 biến dạng, phát lửa và bốc cháy. Thêm vào đó, lượng dầu diesel trên xe chảy ra làm đám cháy bốc lên dữ dội. Tài xế hai xe còn lại đã nhanh chóng đập vỡ cửa kính xe, kéo được tài xế và phụ xe 79D-9790 ra ngoài. Rất may cả hai chỉ bị thương nhẹ.

Qua hệ thống camera giám sát, Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện vụ tai nạn, lập tức điều động phương tiện chuyên dùng và xe cấp cứu đến ngay hiện trường để dập lửa đồng thời yêu cầu Cảnh sát PCCC Đà Nẵng hỗ trợ. Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều 5 xe chuyên dùng cỡ lớn và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến ngay hiện trường, gần 40 phút sau, đám cháy mới được dập hoàn toàn.

Tại hiện trường, cả 3 xe đều hư hỏng nặng, kẹt vào nhau bịt kín mặt đường, trên xe đều chở nặng hàng hóa nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lập tức, đường vào hầm Hải Vân cả hai phía bắc và nam được phong tỏa, các phương tiện được Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế hướng dẫn vòng tránh bằng đường đèo, hoặc nằm lại phía ngoài trạm thu phí chờ đường thông.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/tai-n-n-h-m-qua-eo-h-i-van-m-t-xe-b-chay-r-i-1.320845