Tai nạn nghiêm trọng, 2 đoàn tàu khách ngược chiều "đấu đầu" nhau

(Công lý) - Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra sáng nay (9/2) ở bang Bavaria, miền nam nước Đức, sau khi hai đoàn tàu chở khách đi ngược chiều va chạm nhau, Telegraph đưa tin.

Tai nạn xảy ra ở khu vực gần thị trấn Bad Aibling (Bavaria, Đức)

Tin tức mới nhất liên quan đến tai nạn kinh hoàng này: ít nhất 4 người tử vong và hơn 150 người bị thương, trong đó 15 người trong tình trạng đặc biệt trầm trọng, 40 trường hợp khác bị thương nặng, AFP dẫn lời Martin Winkler, phát ngôn viên cảnh sát.

Nhật báo Bild (Đức) cho biết, lực lượng cứu hộ đang tích cực giúp đỡ các nạn nhân còn mắc kẹt trong các toa tàu. 12h00 (giờ địa phương, tức 11h00 GMT), một cuộc họp báo nhanh chóng được tổ chức.

Theo Telegraph, vụ việc xảy ra lúc 6h48 sáng nay (giờ địa phương) tại khu vực gần thị trấn Bad Aibling (Bavaria, Đức), giữa 2 ga tàu Holzkirchen và Rosenheim. Sau khi va chạm, một trong hai tàu chở khách do hãng Meridian điều hành đã bị lật ở gần Bad Aibling.

Thông báo của Công ty đường sắt khu vực Meridian cho biết, tai nạn khảm khốc xảy ra khoảng sau 7h00 ít phút.

Một đoàn tàu bị lật ở gần thị trấn Bad Aibling

Hiện trường vụ tai nạn

Stefan Sonntag, phát ngôn viên cảnh sát phát biểu với AFP: “Hai đoàn tàu đâm đầu vào nhau. Đây là tai nạn nghiêm trọng nhất mà chúng tôi chứng kiến ở khu vực này trong nhiều năm qua”.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, hơn nhân viên y tế, 100 xe cứu thương và 8 máy bay trực thăng cứu hộ được điều tới hiện trường.

Trong khi đó, ông Heiko Maas, Bộ trưởng Tư pháp Đức, đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân trên Twitter. Ông gọi đây là một “tin tức kinh khủng”.

“Suy nghĩ của chúng tôi lúc này chỉ hướng đến nạn nhân và những người bị thương. Xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên cứu hộ”, ông nói thêm.

Nhân viên cứu hộ, xe cứu thương và trực thăng được điều tới hiện trường vụ tai nạn

Theo Deutsche Welle, một website của Đức, số hành khách có mặt trên tàu được cho là ít hơn bình thường.

Hiện các nhà chức trách Đức đang bắt đầu điều tra để xác định nguyên nhân vụ va chạm. Nhận định sơ bộ là do các đèn tín hiệu, theo Telegraph.

Chính quyền Đức cũng nhanh chóng thiết lập đường dây nóng cung cấp thông tin tới người nhà nạn nhân với số điện thoại 00 49 395 43084390.

Nhân viên y tế và nhân viên cứu hỏa đến hiện trường

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Nhân viên cứu hỏa đưa thiết bị cứu hộ đến hiện trường tai nạn

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tai-nan-nghiem-trong-2-doan-tau-khach-nguoc-chieu-dau-dau-nhau-137260.html