Bí ẩn vẫn bao trùm nguyên nhân tai nạn của chiếc máy bay A330-200 mang số hiệu AF 447 của hãng hàng không Air France rơi xuống Đại Tây Dương ngày 1-6.
Ngày 2-7, Văn phòng điều tra và phân tích của Pháp đã công bố báo cáo chi tiết đầu tiên. Báo cáo khẳng định chỉ thu thập thông tin ban đầu chứ không phân tích và kết luận vì vẫn chưa thu hồi được hộp đen và chưa trục vớt hết các mảnh vỡ máy bay.
Báo cáo khẳng định máy bay không bị vỡ trên không như các giả thiết trước đó mà chỉ vỡ sau khi rơi và va chạm mặt nước theo chiều bay với gia tốc thẳng đứng rất mạnh. Theo báo cáo, máy bay chạm nước ở phần bụng trước tiên.
Nhận xét này có vẻ thuyết phục vì theo kết quả giám định pháp y của Brazil rò rỉ cho báo chí, nhiều thi thể hành khách bị gãy chân và xương hông, dấu hiệu cho thấy đã bị một lực tác động mạnh khi đang ngồi.
Báo cáo cho biết không có phao cứu sinh nào được thổi phồng. Điều này cho thấy tai nạn máy bay xảy ra đột ngột, hành khách hoàn toàn bất ngờ nên không người nào sử dụng đến phao.
Báo cáo nhận xét không có dấu vết của lửa hay chất nổ trên các mảnh vỡ máy bay đã trục vớt. Báo cáo cũng xác nhận các bộ cảm ứng tốc độ của máy bay gặp trục trặc nhưng khẳng định đây không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến tai nạn. Mặc dù vậy, báo cáo không đề cập đến các yếu tố khác có thể dẫn đến tai nạn.
Theo báo cáo, tổ lái đã tìm cách liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Dakar (thủ đô Senegal) ba lần nhưng đều thất bại. Lý do là phía Brazil chưa chuyển giao thông tin về chuyến bay AF 447 cho trạm kiểm soát không lưu của Dakar.
Ngoài ra, báo cáo còn xác nhận các thông tin khác như có những đám mây tích điện lớn trên đường bay, một số đám mây tích điện có thể nằm giữa khối nhiễu loạn không khí và một số máy bay bay trước và sau chuyến bay lâm nạn trên cùng một độ cao đã phải chuyển hướng bay để tránh.
Quốc vụ khanh phụ trách Giao thông Pháp Dominique Bussereau thông báo sẽ kéo dài thời gian tìm kiếm hộp đen đến ngày 10-7.
Về vụ máy bay của hãng hàng không Yemenia Airways rơi trên Ấn Độ Dương gần bờ biển đảo quốc Comoros ngày 30-6, ngày 3-7, quân đội Comoros thông báo đã khoanh vùng được một địa điểm có thể là nơi máy bay chìm dưới nước.
Các bằng chứng cho thấy điều này là đã phát hiện dầu trộn lẫn với nước biển, đồng thời cá mập tập trung tại địa điểm này.
Trước đó, ngày 2-7, Tổng thống Comoros Ahmed Abdallah Sambi đã tuyên bố trên truyền hình sẽ tổ chức 30 ngày quốc tang cho các nạn nhân. Có 54 công dân Comoros đi trên chuyến bay gặp nạn. Ông cũng kêu gọi Pháp giúp đỡ điều tra nguyên nhân tai nạn.
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến đền thờ lớn ở thủ đô Paris để dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng.
Hãng hàng không Yemenia Airways đã thông báo tạm ngừng vô thời hạn đối với các chuyến bay của hãng trên tuyến Marseille (Pháp) và thủ đô Sanaa (Yemen) sau khi hàng trăm người biểu tình tại Marseille đã yêu cầu hãng phải hủy hai chuyến bay khởi hành từ thành phố này.