Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người thương vong

Vào khoảng 1g30 phút ngày 30/1, tại công trình Khách sạn Royal Lotus, số 120, đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết và 1 người hiện trong tình trạng nguy kịch.

Ông Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra vụ việc. Ảnh: Ngọc Phó

Nguyên nhân được xác định là do xe tải chở cửa gỗ của nhà thầu phụ thi công hạng mục cửa gỗ nội thất, khối phòng nhà khách về đến công trình. Phía cung cấp hàng cùng đơn vị thi công sử dụng vận thăng của công trình để chuyển số hàng trên lên các tầng cao của tòa nhà. Trong quá trình vận chuyển xảy ra sự cố rơi vận thăng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như nêu trên.

Công trình này cao 18 tầng do Cty TNHH MTV Duyên Hải (Bộ Tư lệnh Quân khu 3) làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Chi nhánh miền Trung - Công ty TNHH MTV Duyên Hải. Đây là công trình thuộc đơn vị quốc phòng quản lý và thi công.

Sau khi nhận được thông tin, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP và ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP cùng các cơ quan chức năng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm các nạn nhân. Đồng thời, lãnh đạo UBND TP trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tại nạn lao động. UBND TP cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng để các gia đình lo việc hậu sự và tiếp tục cứu chữa nạn nhân bị thương.

Tại hiện trường, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra lại quy trình xử lý sự cố; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tất cả các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình cao tầng trên địa bàn TP để đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối không để các sự việc đáng tiếc tương tự tái diễn.

Chủ tịch UBND TP cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng nỗ lực hết sức để cứu chữa cho nạn nhân bị thương; yêu cầu các cơ quan có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; ngay sau khi có kết luận, sẽ thông báo rộng rãi.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tai-nan-lao-dong-dac-biet-nghiem-trong-lam-6-nguoi-thuong-vong_t114c1159n99710