Trong khi "số trường hợp vi phạm mang tài liệu vào phòng thi đã giảm hẳn" (theo báo cáo đánh giá thi đợt 1 năm 2009 của Bộ) thì số trường hợp bị xử lý kỷ luật vì chiếc "alô” lại tăng. Cụ thể: đợt 1 năm 2007 có 110 TS bị xử lý kỷ luật, trong đó có 72 TS bị đình chỉ thi; đến đợt 1 năm 2008, số TS bị xử lý kỷ luật là 122, trong đó 76 TS bị đình chỉ thi. Và đợt 1 năm nay, có 105 TS bị xử lý kỷ luật, trong đó có 84 TS bị đình chỉ thi. Hầu hết các trường hợp vi phạm chủ yếu là do mang ĐTDĐ vào phòng thi.
Không riêng TS mà ngay đội ngũ giám thị cũng vi phạm lệnh "cấm" mang chiếc "alô” vào khu vực thi. Cụ thể, trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh năm nay, có 11 giám thị coi thi bị xử lý kỷ luật mà nguyên nhân chủ yếu là do mang theo ĐTDĐ khi làm nhiệm vụ. Trong hai đợt thi của kỳ tuyển sinh năm 2008, cũng có 14 cán bộ coi thi bị đình chỉ nhiệm vụ vì lỗi vi phạm tương tự. Trước đó, đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh năm 2007, 19 cán bộ đã bị xử lý kỷ luật, trong đó bảy người bị đình chỉ nhiệm vụ.
Có thể không phải tất cả họ mang theo ĐTDĐ vào khu vực thi đều là để "gian lận". Nhưng quy chế của Bộ GD-ĐT thì đã rõ ràng: cấm giám thị và TS không được mang ĐTDĐ vào khu vực thi. Và đáng trách nhất vẫn là các giám thị, những người "cầm cân nảy mực" trong các kỳ thi, những người làm nhiệm vụ hướng dẫn TS thực hiện đúng nội quy trong kỳ tuyển sinh lại không thuộc (hoặc cố tình quên) "trường quy" như thế.
Minh Nhật