Tái cấu trúc nền kinh tế là yêu cầu tất yếu

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 29 tháng trước 17 lượt xem 2 tin đăng lại

Tai cau truc nen kinh te la yeu cau tat yeu

(Toquoc)- Kinh tế Việt Nam cơ bản đã vượt qua cơn bão tài chính thành công, duy trì được tốc độ phát triển khá. Con đường tiến lên của kinh tế Việt Nam trong năm 2010 tuy đã sáng sủa nhưng chắc sẽ không bằng phẳng, bởi vẫn còn đó những sóng ngầm và tàn tích của cơn bão tài chính lớn diễn ra trên toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc

Nhân dịp Xuân Canh Dần, phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc về những mục tiêu trong năm 2010, về tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

PV- Những năm qua tăng trưởng của Việt Nam duy trì ở tốc độ cao nhờ vào tăng trưởng đầu tư vốn cũng như đầu tư nước ngoài. Năm 2010 mục tiêu đặt ra là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhưng vẫn phải thắt chặt tín dụng liệu có mâu thuẫn không, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Tốc độ tăng trưởng năm 2010 sẽ tùy thuộc vào tác động đầu tư năm 2009 và những đầu tư cơ bản của Nhà nước. Còn chính sách thắt chặt tín dụng không ảnh hưởng đến nền kinh tế vì thực chất không phải là thắt chặt tín dụng mà chỉ là đưa tăng trưởng tín dụng về mức hợp lý như trước đây. Thời gian qua, do suy thoái kinh tế, Nhà nước đã nới lỏng chính sách tín dụng để kích cầu nên tăng trưởng tín dụng lên tới 37%-38%, năm 2010 sẽ đưa mức tăng trưởng tín dụng về khoảng 25%. Những năm trước, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tới 7-8% thì tăng trưởng tín dụng cũng chỉ ở mức 25% - 27%, đây là sự tăng trưởng lành mạnh, vừa đảm bảo tăng trưởng vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

PV- Theo các chuyên gia, yêu cầu bức thiết đặt ra với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là phải tái cấu trúc lại nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn lo chính sách này mới chỉ chuyển dịch được trên giấy tờ. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Tái cấu trúc nền kinh tế là một yêu cầu tất yếu. Nhưng cần thấy rằng, đây không phải là việc làm ngày một ngày hai mà phải là quá trình liên tục.

Thực tế thời gian qua Việt Nam đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng các chính sách nhưng sự chuyển dịch này chưa được mạnh mẽ. Năm 2010 chúng ta sẽ phải chú trọng hơn, chuyển dần từ công nghiệp gia công lắp ráp có giá trị thấp sang công nghiệp chế tạo; phát triển công nghiệp tạo mẫu trong các ngành có lợi thế để có thể tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao, có lợi nhuận lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển nhanh công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp cơ khí, từng bước hình thành các cụm nhóm sản phẩm. Tăng nhanh năng lực chế tạo thiết bị và thiết bị đồng bộ phục vụ cho các ngành xi măng, phân bón, điện, đóng tàu và các thiết bị nổi, cơ khí phục vụ nông nghiệp. Đặc biệt trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, phải điều chỉnh ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, các lĩnh vực công nghệ cao, tạo ra năng lực xuất khẩu mới.

Trong khi thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu của nền kinh tế và tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm, như Thủ tướng đã nhấn mạnh trong thông điệp đầu năm, cần nhận thức đúng vai trò quan trọng và lợi thế lớn của nền nông nghiệp trong việc đảm bảo an ninh, ổn định xã hội, tăng kim ngạch xuất khẩu.

PV-Các chuyên gia kinh tế nước ngoài cho rằng nhiều năm qua kinh tế Việt Nam phát triển theo chiều rộng, lĩnh vực nào cũng ưu tiên, cũng gọi là “mũi nhọn” nhưng trên thực tế chưa có lĩnh vực nào thực sự mũi nhọn và có chiều sâu cả. Vì vậy, chúng ta có cần xác định lại lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế không, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Việt Nam không gọi là lĩnh vực mũi nhọn mà lựa chọn những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh để đầu tư.

Việc xác định lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh phải điều chỉnh linh hoạt mà không thể xác định 1-2 mũi nhọn như kinh nghiệm một số nước đã áp dụng trước đây. Hiện nay điều kiện kinh tế thế giới mở nên phải xem xét những lĩnh vực nào có lợi thế cạnh tranh thì thực hiện.

Những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh là công nghiệp chế tạo- lực lượng lao động trẻ, dồi dào và có chất lượng; một số lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh đó, Việt Nam là một nước nông nghiệp, lợi thế nông nghiệp rất lớn để phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Việt Nam không ngừng nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp bằng công nghệ mới , công nghệ sinh học. Việt Nam còn có lợi thế vì có hàng loạt bãi biển đẹp, các di sản thế giới, thị trưởng tài chính tiền tệ ổn định...

PV - Hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước có phải là lối ra cho phát triển kinh tế Việt Nam không, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói đến vấn đề “Phát huy nội lực” và "xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc”. Điều đó cần được hiểu là hình thành các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong nước, cả doanh nghiệp tư nhân để hình thành những tập đoàn lớn như của Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm...

Đây là ý tưởng mới cần phải làm rõ trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng đã khẳng định việc khẩn trương xây dựng và thực hiện một bước đề án tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị nội địa. Có nghĩa là sẽ phải có nhữmg chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, đủ sức khẳng định mình trên thị trường quốc tế.

Thực tế thời gian qua, việc chủ động kiềm chế lạm phát rồi chống suy giảm kinh tế đều dựa phần lớn vào các doanh nghiệp trong nước. Qua khủng hoảng mới thấy rằng, nếu biết khơi đúng nguồn tiềm lực, các nguồn vốn trong nước chúng ta đủ sức cạnh tranh và vươn ra thế giới.

PV- Xin cảm ơn Bộ trưởng!

TN (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang