TTK LHQ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Văn phòng báo chí của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 7/2 (giờ địa phương), đồng thời hối thúc nước này "ngừng các hành động khiêu khích".

Hình ảnh phát sóng trên đài Truyền hình Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên ngày 7/2. Ảnh: THX/ TTXVN

Tuyên bố nêu rõ: "Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an hôm 6/2/2016 bất chấp việc cộng đồng quốc tế kêu gọi không có những hành động như vậy... là động thái đáng chỉ trích... TTK LHQ nhắc lại lời kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải ngừng các hành động khiêu khích và quay trở lại với việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình".

TTK cũng "tái khẳng định cam kết hợp tác với tất cả các bên trong việc làm giảm tình trạng căng thẳng và đạt được việc phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng được trên Bán đảo Triều Tiên".

Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) đưa tin ngày 7/2, nước này đã phóng thành công vệ tinh Quang Minh Tinh-4 (Kwangmyongsong-4). Phát thanh viên KCTV thông báo vụ phóng trên, do đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị tiến hành, đã "đưa thành công vệ tinh quan sát trái đất Kwangmyong 4... vào quỹ đạo". Vệ tinh này bay một vòng quanh trái đất hết 94 phút. Phát thanh viên trên đồng thời khẳng định đây là một thành tựu "trọng đại" của Triều Tiên và nước này sẽ tiếp tục phóng vệ tinh trong tương lai.

Phản ứng trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/2 đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong bối cảnh bị cộng đồng quốc tế lên án, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hành xử thận trọng và không có những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Trung Quốc lấy làm tiếc khi Triều Tiên, bất chấp sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế, đã nhất quyết sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để thực hiện một vụ phóng". Theo phát ngôn viên, đối thoại là con đường duy nhất giúp đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Trong một phản ứng mới nhất sau khi cộng đồng quốc tế xác nhận Triều Tiên đã phóng tên lửa ngày 7/2, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã chỉ thị chính phủ tăng cường trừng phạt đối với Triều Tiên.

Song song với động thái trên, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cũng đã trao công hàm phản đối vụ phóng thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh. Theo thông tin mới nhất từ lực lượng Mỹ, quả tên lửa của Triều tiên đã vượt qua tầng khí quyển của Trái Đất, với bốn tầng đã rơi xuống biển biển Hoàng Hải ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc và tầng thứ năm bay về hướng Nam.

Trong khi đó, cũng trong ngày 7/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hối thúc LHQ có hành động cứng rắn đáp trả vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên, vốn được thực hiện chỉ 1 tháng sau vụ thử hạt nhân thứ 4 của nước này. Phát biểu trên truyền hình, bà Park Geun-hye nêu rõ: "Hội đồng Bảo an LHQ cần phải nhanh chóng có những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ". Nhà lãnh đạo này cũng chỉ trích đây là "hành động khiêu khích không thể tha thứ" của Bình Nhưỡng. Theo bà, miền Bắc đang tìm cách tăng cường năng lực tên lửa chỉ nhằm mục đích củng cố chế độ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân đội nước này cho biết tên lửa tầm xa mà Triều Tiên phóng vào sáng 7/2 dường như đã đưa thành công một vật thể vào quỹ đạo không gian. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa thể xác nhận thông tin trên song cho biết đang theo dõi đường bay của tên lửa để xác định xem vụ phóng có thành công hay không. Yonhap trước đó cũng dẫn lời một quan chức quốc phòng khác nói rằng vụ phóng có thể đã thất bại, sau khi tên lửa này biến mất khỏi màn hình radar.

Về phía Mỹ, Bộ chỉ huy Chiến lược khẳng định đã phát hiện vật thể mà họ nói là một tên lửa đang bay vào không gian. Thông tin này dường như là sự phủ nhận các tin tức truyền thông cho rằng vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên trong sáng 7/2 có thể đã thất bại. Vụ phóng này có thể giúp thúc đẩy công nghệ tên lửa tầm xa của Triều Tiên tiếp sau vụ thử hạt nhân thứ 4 hôm 6/1 của nước này.

Trước đó, tối 6/2, Mỹ đã cam kết áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ mình và các đồng minh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cho Bình Nhưỡng thấy rằng "các hành động liều lĩnh sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng".

Tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice nêu rõ: "Vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên... lại là một hành động khiêu khích gây bất ổn và vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lợi ích của chúng tôi - trong đó có an ninh của những đồng minh thân cận (của Mỹ). Chúng tôi lên án vụ phóng ngày hôm nay".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc sau vụ thử của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh Washington sẽ làm việc với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về "những biện pháp có ý nghĩa" để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về hành động này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ttk-lhq-len-an-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-20160207131409063.htm