TTCK tuần từ 6-10/7: Chưa rõ xu hướng của thị trường

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 28 lượt xem

TTCK tuan tu 6-10/7: Chua ro xu huong cua thi truong

(ĐCSVN) - Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến một phiên tăng mạnh lên 450 điểm, sau đó là 4 phiên giảm điểm liên tiếp, điều đó cho thấy dòng tiền chảy vào chứng khoán đang chững lại. Tuy nhiên, cả tuần giao dịch, VN-Index vẫn tăng nhẹ 3,39 điểm, tương đương 0,78% và dừng lại ở mức 438,83 điểm.

Các nhà đầu tư đang trong giai đoạn “mò mẫm” xác định xu hướng của thị trường chứng khoán, do đó, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng không nóng vội giao dịch khiến tính thanh khoản tuần qua tiếp tục sụt giảm. Theo thống kê của UBCKNN thì tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh cả tuần đạt gần 157 triệu ck, bình quân chỉ có 31,39 triệu ck/phiên (tuần trước 34,48 triệu). Tổng khối lượng giao dịch đạt 5.650,64 tỷ đồng, bình quân 1.130,12 tỷ đồng/phiên (1.261 tỷ). Như vậy, cả khối lượng và giá trị giao dịch đều giảm so với tuần trước.

5 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất tuần qua, dẫn đầu là STB khi đạt bình quân 4,95 triệu ck/phiên; tiếp theo là SAM đạt gần 1,8 triệu; SSI đạt 1,6 triệu; VCB đạt 1,28 triệu; VFMVF1 đạt 939.176 ck. Lượng cầu vẫn tập trung vào những mã có kết quả kinh doanh tốt trong quý 2.

Chỉ số VN-Index lao nhanh vượt mốc 450 điểm chỉ bằng một phiên giao dịch đầu tuần (6/7) sau khi giành thêm 18,83 điểm (+4,32%). Song kể cả khi giá tăng mạnh thì tính thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp do người bán găm hàng chờ giá cao hơn.

Thật khó dự đoán hướng đi của cổ phiếu lúc này, nhiều nhà đầu tư đã bị “hẫng” ngay sau một phiên đồng loạt cổ phiếu tăng trần với lượng dư mua khá lớn thì lập tức nhiều mã quay đầu giảm điểm. Đóng cửa giao dich hôm 7/7, VN-Index giảm 6,64 điểm (-1,46%) xuống 447,63 điểm.

Người mua không chịu mua giá cao, người bán không chịu bán giá thấp khiến giá cổ phiếu không giảm sâu, nhưng cũng chẳng thể bật lên được. Dù vậy, lực cầu yếu không giúp chỉ số chứng khoán tăng điểm. Hai phiên giao dịch ngày 8 và 9/7, VN-Index gần như đi ngang với mức giảm không đáng kể lần lượt là 0,84 điểm (-0,19%) và 0,39 điểm (-0,09%).

Và phiên đóng cửa tuần 10/7, nhóm cổ phiếu blue-chips giảm mạnh khiến VN-Index cũng lao dốc theo, giảm 7,57 điểm (-1,7%) và dừng lại ở mức 438,83 điểm. Nhưng tổng khối lượng và giá trị phiên này lại tăng khá.

Khối các nhà đầu tư nước ngoài đang tích cực mua ròng từ cuối tháng 6 và đến nay đã có 12 phiên liên tiếp, với danh mục mua vào là các cổ phiếu blue-chips. Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 733,636 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ra 568,719 tỷ đồng, như vậy khối ngoại mua ròng 164,916 tỷ đồng. Động thái mua vào của khối này phần nào làm an lòng các nhà đầu tư trong nước khi mà xu hướng thị trường chưa rõ rang.

Sang tuần tới, sẽ có nhiều báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh được công bố với kỳ vọng mức lợi nhuận quý II sẽ sáng sủa hơn quý I năm 2009 và nhờ đó thị trường giao dịch trở lên sôi động hơn. Thêm nữa, sàn HOSE sẽ đón nhận thêm 121,2 triệu cổ phiếu Vietinbank chào sàn vào ngày 16/7 với mức giá tham chiếu 50.000 đồng. Thật khó đưa ra lời dự đoán về cổ phiếu này khi thị trường đang giai đoạn lình xình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang