Trên sàn HOSE
VN-Index đã nhanh chóng mất đi mốc hỗ trợ 520 điểm ngay sau đợt khớp lệnh ATO. Đà giảm điểm tiếp tục tăng tốc trong đợt khớp lệnh liên tục kéo chỉ số này rơi xuống dưới 510 điểm (cũng được coi là một mốc hỗ trợ cho thị trường) và kết thúc phiên giao dịch mất tổng cộng 23,72 điểm, giảm 4,5% gần hết biên độ cho phép, chốt tại mốc 503,41 điểm. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất trong hơn 7 tháng qua và là phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp của chỉ số này đã lấy đi gần 60 điểm. Tính thanh khoản của thị trường tăng rất mạnh, cụ thể khối lượng giao dịch đạt 66,9 triệu đơn vị tăng 45,9%, trong khi giá trị giao dịch tăng 37,2% đạt mức trên 3.000 tỷ đồng. Giao dịch tăng khá mạnh cho thấy vẫn còn đó tâm lý “bắt đáy” trong đợt suy giảm này. Tuy nhiên thế trận vẫn nghiêng về bên bán bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn lo sợ một đáy mới sâu hơn.
Bất chấp phiên giao dịch đổ lửa, 3 tân binh mới của sàn HOSE đã thể hiện sức hấp dẫn riêng và đi ngược lại xu thế thị trường. Cụ thể, TIX của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình khớp giá 69.500 đồng so với giá tham chiếu chào sàn là 60.000 đồng/cp; HVG của của CTCP Hùng Vương chinh phục mức giá 57.500 đồng/cổ phiếu trong khi giá tham chiếu chỉ là 50.000 đồng/cp; BTP của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa cũng xanh điểm ở mức giá 16.600 đồng/cp. Ngoài ra, thị trường còn 2 mã tăng giá khác là SFC tăng 500 đồng và TMS tăng 100 đồng.
Trên sàn HNX
Cũng giống như tình trạng trắng bên mua của sàn HOSE, HNX-Index đổ dốc ngay từ đầu phiên, mặc dù lực cầu dò đáy cũng tạo đôi chút giằng co nhưng sự bi quan tột độ của giới đầu tư đã đẩy thị trường ngày càng xuống sâu hơn. Chốt phiên HNX-Index chỉ còn 164,87 điểm, mất tới 10,33 điểm và ứng với 5,9% cũng gần lấy hết biên độ cho phép. Mặc dù giảm điểm mạnh nhưng khối ngoại vẫn vững tâm mua ròng với giá trị lớn đạt 24,13 tỷ đồng. Họ mua vào 700.400 cổ phiếu và bán ra 267.400 cổ phiếu với các giá trị tương ứng lần lượt là hơn 32 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Cổ phiếu mua ròng nhiều nhất là KBC với 257.700 cổ phiếu, sau đó là PVS với 106.900 cổ phiếu, trong khi đó bán ròng nhiều nhất là KLS với 115.300 cổ phiếu và PVI với 81.200 cổ phiếu.
Tân binh mới BXH của CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng đã tham gia vào ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX, đưa số lượng cổ phiếu niêm yết tại đây lên 239 mã.
Biểu đồ trên cho thấy sự tõe ra trong quan hệ cung cầu, đây là chỉ báo rất xấu cho thị trường và đặc biệt tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư. Có thể nhận thấy lực cầu bắt đáy hiện tại rất yếu ớt khi trung bình mua chưa đạt nổi 1500CP/lệnh. Một khi lực cầu bắt đáy không được củng cố thì xu thế giảm vẫn còn tiếp diễn. Thống kê thị trường cũng cho thấy, 188 mã giảm sàn trên HNX và 173 mã trên HOSE. Sự giảm sàn đồng loạt trong nhiều phiên qua đã khiến cho giá của nhiều mã cổ phiếu trở lên thực sự hấp dẫn, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư giá trị như khối ngoại.
Nhà đầu tư cũng nên đánh giá các chính sách vĩ mô của Chính phủ theo cả 2 mặt tích cực và tiêu cực, không nên cho rằng việc tăng lãi suất và tỷ giá của NHNN là 100% tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Thực chất việc điều chỉnh lãi suất cũng nhằm tháo gỡ những khó khăn của khối ngân hàng, giúp cho việc huy động vốn và cho vay trở lên thông thoáng hơn. Còn tỷ giá liên ngân hàng tăng lên cũng phần nào giảm bớt chênh lệch giữa giá USD trên thị trường tự do và thị trường niêm yết. Do vậy, với một cái nhìn khách quan khi các chính sách tác động tích cực và nhằm ổn định nền kinh tế thì không phải là nhân tố xấu cho thị trường chứng khoán.
ChuĐức Tuấn –
MBA Phòng PT&TVĐT, CTCK Phố Wall
