Thị trường chứng khoán thế giới từ Á đến Âu và Mỹ đều tăng điểm mạnh trong phiên đầu tuần, đặc biệt chỉ số Dow Jones công nghiệp đạt mức cao nhất trong vòng một năm qua, nhưng cũng không đủ sức để vực dậy thị trường Việt Nam đang trong tình trạng "rút củi đáy nồi". Diễn biến tích cực của thị trường Châu Á cùng giờ càng làm cho sự ngược đường của chứng khoán Việt Nam thêm tính chất kịch tính và bất hợp lý của thị trường non trẻ này.
Sắc xanh mờ nhạt chỉ duy trì được trong những phút đầu tiên, nhưng ngay sau đợt khớp lệnh ATO thị trường bắt đầu đổ dốc trên cả 2 sàn. Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,69 điểm tương đương 1,81% về mốc 524,40 điểm, giao dịch thị trường tăng hơn phiên trước tuy nhiên tính thanh khoản vẫn ở mức thấp. HNX-Index đóng cửa tại mức 177,34 điểm giảm 2,46% ứng với 4,47 điểm bị mất đi. Cũng như sàn HOSE, giao dịch tại sàn HNX cũng đã được cải thiện hơn nhưng vẫn chỉ đạt mức khiêm tốn. Tính chung cả 2 sàn, khối lượng giao dịch thị trường Việt Nam đạt 77,51 triệu CP tương đương với giá trị là 3.339 tỷ đồng, cuối phiên chỉ còn có 5 mã tăng trần trong khi có đến 108 mã giảm sàn.
Xét trên phương diện tương quan cung cầu cho sàn HNX, trong khi tổng cung không đổi thì tổng cầu đã nhích tăng tạm thời trở lại so với phiên trước, điều này đã giúp cho thị trường thoát khỏi tình trạng giảm sàn hàng hoạt của phiên trước. Chỉ báo phân phối tích lũy tiếp tục đi xuống sâu hơn cho thấy quan ngại ngày càng lớn về luồng tiền lớn bị rút khỏi thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có những động thái trái chiều với nhà đầu tư trong nước khi họ thực hiện mua ròng trên cả 2 sàn với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Những mã được khối ngoại đầu tư nhiều là EIB, VIP, VNM, TDH, ITA trên sàn HOSE và DBC, NTP, KBC, NBC, TPP. Khi VN-Index giảm đến khoảng 17% so với mức đỉnh 633 điểm và chỉ số P/E thị trường giảm mạnh khiến cho rất nhiều mã có cơ bản tốt trở lên thực sự hấp dẫn, do vậy việc nhà đầu tư nước ngoài mua vào để đầu tư dài hạn cũng là chuyện dễ hiểu.
Hiện tại, VN-Index sẽ được hỗ trợ tại vùng 510-515 điểm, nhưng đây không phải là vùng hỗ trợ mạnh. Về dài hạn, mốc 475 điểm sẽ là mốc hỗ trợ mạnh cho thị trường. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng trong chiến lược giao dịch và giữ tỷ trọng tiền mặt cao.
Phòng Phân tích CTCK Phố Wall
