Đề cập tới bài phóng sự mô phỏng cuộc tấn công của Nga vào Gruzia đăng tải trên kênh truyền hình Imedi, bà Kandelaki cho rằng, Tổng thống Saakashvili đã gây ra nạn “diệt chủng tâm lý” người dân Gruzia.
“Người dân Gruzia không phải là loài thỏ rừng, họ sẽ không chịu đựng được lâu một vị tổng thống bất thường và lưu manh Saakashvili ”, bà nói.
Bà Kandelaki cũng nhấn mạnh rằng: “Tổng thống Saakashvili bị mắc chứng bệnh tham quyền và ông ta cần phải được chữa trị”.
Theo lời bà Kandelaki, bà sẽ thường xuyên có mặt tại Gruzia và hoạt động kinh doanh tại đây sau khi ông Saakashvili không còn lãnh đạo đất nước.
Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Kandelaki cho rằng, bài phóng sự về cuộc tấn công của Nga vào Gruzia được đăng tải trên kênh truyền hình Imedi chính là phản ứng của Tổng thống Saakashvili về việc trong thời gian gần đây Thủ lĩnh đảng đối lập “Phong trào Dân chủ - Gruzia Thống nhất” Nino Burdjanadze và thủ lĩnh đảng đối lập “Vì nước Gruzia công bằng” Zurab Nogaideli tiến hành nhiều chuyến thăm tới Moscow và có các cuộc tiếp xúc với chính quyền Nga.
Tối 13/3, kênh truyền hình Imedi đã phát sóng chương trình phóng sự đặc biệt. Imedi đã bắt đầu chương trình với các đề mục của bản tin thông thường, khi cảnh báo trước, kênh truyền hình này đang phát sóng kịch bản về một sự kiện có thể xảy ra, “nếu xã hội Gruzia không đoàn kết chống lại kế hoạch của Nga".
“Chúng tôi bắt đầu phát trên truyền hình tất cả những mối nguy hiểm mà các chính trị gia và các chuyên gia đang liên tục thảo luận ”, phát thanh viên nói, sau đó thông tin về cuộc xâm lược Gruzia của quân đội Nga và vụ sát hại Tổng thống Saakashvili được phát sóng trên truyền hình.
Tuy nhiên, chương trình đã gây ra nỗi hoảng sợ thực sự trên khắp đất nước, vì tất cả những khán giả truyền hình, những người không nhìn thấy đề mục đã nghiêm túc tiếp nhận thông tin của kênh truyền hình này. Cuối chương trình, mọi người đã gọi điện đến phòng phát thanh để làm rõ xem điều gì thực sự đang xảy ra.
Tại Gruzia, người dân đã lên tiếng phê phán chính quyền. Các đảng đối lập tỏ ra vô cùng căm phẫn. Phía Nga nghi ngờ rằng, đây là một phần trong cuộc chiến tranh thông tin mà Tổng thống Saakashvili đang âm mưu thực hiện và rằng Tổng thống Gruzia đang ngấm ngầm chuẩn bị cho cuộc xung đột vũ trang mới tại khu vực Kavkaz.
Trong bản tuyên bố của phái đoàn các quan sát viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 16/3 cũng nhấn mạnh rằng, bản tin của kênh truyền hình Imedi là hành động vô trách nhiệm.