“NATO cần phải hợp tác với Nga, chứ không phải tìm kiếm sự đối đầu. Chúng ta cần phải hợp tác và tôn trọng lẫn nhau”, ông Obama nói.
Đề cập đến việc một số nước hiện nay muốn trở thành thành viên của NATO, ông Obama khẳng định, phần lớn những người dân của những quốc gia này cần phải tán thành việc trở thành thành viên của NATO.
Ukraine và Gruzia, hai quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây, muốn gia nhập NATO và đã được Mỹ ủng hộ. Tuy nhiên, Nga kịch liệt phản đối và coi đây như là mối đe dọa đến an ninh nước Nga.
Quan hệ Nga-NATO đã trở nên căng thẳng sau sự kiện xung đột hồi tháng 8 năm ngoái. Khối NATO đã đơn phương ngưng hợp tác đối thoại giữa hai bên. Khối quân sự này lên án Nga đã sử dụng vũ lực không tương xứng đối với Gruzia. Còn Nga thì cho rằng họ đã hành động hợp lý.
Quan hệ giữa Nga và NATO vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng chính trị chưa tìm được tiếng nói chung. Ngoài bất đồng về vấn đề Gruzia, Nga và NATO cũng căng thẳng về nhiều vấn đề khác như dự án lá chắn chống tên lửa của Mỹ ở các nước Đông Âu, kế hoạch mở rộng NATO, các cuộc tập trận NATO...
Các cuộc thương thuyết giữa NATO và Nga gần đây đã được mở trở lại, tuy nhiên vẫn ở cấp thấp.



































