Tổng thống Mỹ cho rằng, “người dân Iraq cần phải biết rằng, Mỹ sẽ thực hiện cam kết”. “Chúng tôi sẽ rút quân khỏi Iraq. Vào cuối tháng 8, sứ mệnh chiến đấu của chúng tôi sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra lời khuyên và giúp đỡ lực lượng an ninh Iraq, tiếp tục cùng với Iraq thực hiện chiến dịch chống khủng bố, bảo vệ lực lượng của mình và nhân dân Iraq. Vào cuối năm tới, tất cả lính Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq”, Itar-tass dẫn lời tuyên bố của ông Obama.
Theo quan điểm của ông, cuộc bầu cử hiện nay, được đánh dấu bằng cuộc họp cấp cao, là “mốc quan trọng trong lịch sử Iraq”. “Cuộc bầu cử này chứng minh rõ ràng rằng, tương lại của Iraq phụ thuộc vào nhân dân của đất nước”, Tổng thống Obama nói.
“Theo dự kiến, tình trạng bạo lực vẫn xảy ra, vì các phần tử khủng bố Al Qaeda tại Iraq và các phần tử cực đoan đã cố tình can thiệp vào sự tiến bộ khi giết chết những người dân vô tội, những người có quyền dân chủ của mình”.
“Tuy nhiên, nói chung, mức độ an ninh phản ánh khả năng phát triển và tính chuyên nghiệp của lực lượng an ninh Iraq, những người đứng đầu trong công tác duy trì trật tự tại các điểm bầu cử”, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.
Ông cho rằng, nguyện vọng bầu cử của người dân Iraq là sự bắt đầu, chứ không phải là sự kết thúc của quá trình bầu cử và hiến pháp lâu dài. Tổng thống Obama nhắc lại, hiện nay cần đưa ra kết quả bầu cử, cần xem xét các đơn kiện, cần tập trung nghị viện mới. Theo đánh giá của ông, “tất cả các bước tiến quan trọng này cần phải có thời gian – không phải là một tuần, mà là vài tháng”.
Tổng thống khẳng định, “hiện nay Mỹ không ủng hộ các ứng cử viên đã định hay liên minh”. Tổng thống Obama cam đoan, “chúng tôi chỉ ủng hộ quyền bầu cử lãnh đạo của nhân dân Iraq”. Vì vậy, ông kêu gọi các quốc gia láng giềng của Iraq không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, từ bỏ âm mưu làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
“Giống như bất kì quốc gia có chủ quyền độc lập nào, Iraq cần có cơ hội lựa chọn đường lối cho mình. Không ai muốn làm ảnh hưởng đến thời kì quá độ hiện nay, lợi dụng hay phá hoại thời kì này. Tất cả các nước láng giềng hiện nay phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Iraq”, Tổng thống Barack Obama tuyên bố.