Tổng thống Obama sẽ tới Moscow hôm nay (06/7) tham gia các cuộc hội đàm chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm vũ khí chiến lược, cũng như là các vấn đề song phương và quốc tế trong đó có lá chắn tên lửa Mỹ tại châu Âu, khủng hoảng tài chính và hội nghị thượng đỉnh G8 sắp tới.
“Vào thời điểm này, tôi nghĩ rằng, chúng ta đều có cảm giác lạc quan thận trọng – cả phía Nga lẫn phía Mỹ. Tôi sẽ lắng nghe những gì người đồng nhiệm, Tổng thống Obama nói. Vì vậy, chúng ta hồ hởi chờ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới đất nước chúng ta”, Tổng thống Medvedev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Raitalia TV và tờ Corriere della Sera.
“Tôi đã trò chuyện với ông ấy cách đây vài ngày qua điện thoại, và chúng tôi đã thảo luận về các chương trình nghị sự và tiến trình cho một dự thảo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. Đó là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự”, Tổng thống Obama nói.
Lãnh đạo Nga nhấn mạnh, trong vài năm gần đây, cả hai quốc gia “đã có những bất đồng về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế”.
“Mối quan hệ Nga Mỹ dưới thời chính quyền tiền nhiệm Obama xuống dốc trầm trọng; mặc dầu mối quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai nước là rất tốt đẹp và thân thiện, nhưng mối quan hệ liên chính phủ lại rất khó khăn”, ông chủ điện Kremlin nói.
Tuần trước, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama sẽ kiếm tìm “sự hòa hợp” với Nga, nhưng không muốn “đổi chác” những bất đồng lớn.
Nói về mội trong những bất đồng lớn giũa Nga và Mỹ vài năm gần đây – kế hoạch của Washington trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và radar theo dõi tại CH Czech, Tổng thống Medevev tái khẳng định, lập trường của Moscow vẫn không thay đổi. Phía Mỹ nhấn mạnh, lá chắn tên lửa là vô cùng cần thiết để chống đỡ những cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran, trong khi đó Moscow cho rằng kế hoạch đó sẽ gây nguy hại tới an ninh quốc gia Nga.
“Ba Lan và CH Czech nằm trên một phần của thế giới, và Iran nằm ở một phần khác. Tôi phân vân tự hỏi làm sao lại có thể nói về sự phòng thủ tên lửa liên quan tới vấn đề Trung Đông. Vì vậy đối với tôi, tất cả những lý lẽ trên chỉ là ngụy biện cho một quyết định được đưa ra bởi chính quyền tiền nhiệm mà không có sự tư vấn của các thành viên khác của NATO – đặc biệt nó mang hơi hướng của sự đơn phương”, Tổng thống Medevev nói.
Về vấn đề châu Âu chỉ trích sự ủng hộ của Nga đối với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, và việc thảo luận về Iran tại G8, ông Medevev cho biết: “Iran là đối tác quan trọng của chúng ta. Iran và Nga có nhiều vấn đề cùng quan tâm trong khuôn khổ hợp tác mang tính xây dựng. Chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại với Iran như một người hàng xóm và như một đối tác chính sách ngoại giao. Vì thế, tất cả những tranh luận về chủ đề này đối với tôi hoàn toàn không thích hợp”, người đứng đầu nước Nga cho biết.
Hôm nay (06/7) Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến công du chính thức đầu tiên tới Nga. Chuyến thăm được mong đợi sẽ "điều chỉnh" mối quan hệ Nga-Mỹ vốn đã nguội lạnh dưới thời chính quyền Bush.



































