“Không ai nói rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa có hại hoặc đặt ra đe dọa tới ai đó. Trái lại, nó nhằm giải quyết nhiều vấn đề cụ thể. Vấn đề phòng thủ tên lửa Mỹ phải liên kết với lợi ích của các quốc gia khác,” TT Medvedev cho biết tại một cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Moscow.
TT Medvedev cũng cho hay, chính quyền của Tổng thống Obama, không giống với chính quyền tiền nhiệm, đã tạm ngừng và đang xem xét tình hình để đưa ra quan điểm cuối cùng.
TT Obama đã bày tỏ thái độ ít quan tâm hơn so với cựu TT George Bush trong việc triển khai căn cứ tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar tại Cộng hòa Czech, kế hoạch mà Moscow phản đối gay gắt vì cho rằng nó đe dọa tới an ninh Nga.
Ông Obama chưa thông báo quyết định cuối cùng về việc liệu có nên tiếp tục với kế hoạch triển khai trên hay không. Chính quyền Bush cho biết, các nhân tố thuộc dự án lá chắn phòng thủ tên lửa này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công có thể từ những quốc gia sừng sỏ, và không nhằm chống lại Nga.
Ông chủ điện Kremlin cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được bước đi hướng đến việc thỏa hiệp về hệ thống phòng thủ tên lửa.
“Vấn đề căn cứ thứ ba là một chủ đề khá phức tạp trong cuộc hội đàm của chúng tôi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng thỏa thuận sơ bộ chung mà chúng tôi vừa kí kết nói tới quan hệ mắt xích giữa vũ khí phòng thủ và vũ khí tấn công, và đây là bước đi tiến bộ bởi cách đây không lâu chúng tôi đã có những bất đồng về vấn đề này,” ông Medvedev khẳng định.
Tuy nhiên, ông cho biết thêm, những bất đồng vẫn còn tồn tại.
“Chúng tôi đã thông qua một tuyên bố chung về hệ thống phòng thủ tên lửa và đây là một kết quả hợp tác quan trọng mặc dù chúng tôi vẫn còn những bất đồng về một số quan điểm,” TT Medvedev cho biết.
Ông Obama cho hay, kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu không đe dọa tới Nga và không cần phải liên kết với việc cắt giảm vũ khí chiến lược. Ông cho rằng kế hoạch này nhằm đối phó với một đe dọa hoàn toàn khác.
Trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga, Mỹ đã kí kết thỏa thuận khung về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước xuống còn 1.500-1675 đầu đạn hạt nhân trong vòng 7 năm sau khi một hiệp ước cắt giảm vũ khí mới có hiệu lực.
Họ cũng đã chỉ thị cho các chuyên gia phân tích những đe dọa tên lửa đạn đạo trong thế kỉ 21 và phác thảo những đề xuất thích hợp.



















