Tổng thống Lee tuyên bố sẽ thực thi cứng rắn các lệnh trừng phạt mới của LHQ – được thông qua nhằm trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân hôm 25/5 của nước này.
“Ngay bây giờ mục tiêu quan trọng của chúng ta là buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Lee trả lời phỏng vấn báo giới Hàn Quốc tại Stockholm.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh lý do cho lập trường cứng rắn của Seoul chính là bởi Hàn Quốc không thể bảo vệ Triều Tiên trong khi cả thế giới đang hợp tác để trừng phạt quốc gia này vì vụ thử hạt nhân hôm 25/5 và hàng hoạt các hành động quân sự khiêu khích khác.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với mạng lưới truyền hình EuroNews, Tổng thống Hàn Quốc cho biết, có nhiều hoài nghi rằng, Bình Nhưỡng đã dùng các trợ giúp kinh tế của Seoul trong quá khứ để xây dựng chương trình hạt nhân của mình.
“Ý tôi ở đây là chúng tôi đã cố gắng để giúp Triều Tiên, nhưng cuối cùng Triều Tiên vẫn quay trở lại vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Lee nói.
Ông Lee nói, ông muốn kêu gọi quốc tế hỗ trợ nạn thiếu lương thực thường xuyên của Triều Tiên khi các lãnh đạo thế giới tề tựu trong hội nghị G8 tại thành phố L’Aquila, Italia, nhưng ông không thể.
“Tôi không thể làm bất cứ điều gì bởi tôi e rằng các quốc gia khác sẽ hỏi: “Tại sao một quốc gia sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa lại thiếu lương thực được””, ông Lee nói với báo giới.
Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, Hàn Quốc cùng với cộng đồng quốc tế phải luôn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu nhà nước cộng sản này mong muốn. Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh, mục đích của các lệnh trừng phạt của LHQ và các biện pháp được đưa ra đối phó với Triều Tiên là nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.



































