Ở thăm Mỹ Latin trong tuần này, bà Clinton cho hay, các chính sách của chính quyền Obama hướng tới khu vực này đang xóa tan đi những chỉ trích về Mỹ của các nhà lãnh đạo cánh tả như Chavez.
“Đối với Mỹ, bà ấy giống bà Condoleezza Rice… một Condoleezza tóc vàng”, Tổng thống Venezuela nói, đề cập tới Ngoại trưởng của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, bà Condoleezza Rice, người vẫn thường bị ông Chavez chỉ trích khi nắm quyền.
Trích dẫn những bình luận của bà Clinton tại Brazil, Tổng thống Chavez nói bà ấy đang chứng minh bà ấy cũng hiếu chiến như vậy.
“Bà Clinton tới Brazil để khiêu khích chúng tôi, và đang nỗ lực chia rẽ những người anh em của chúng tôi”, TT Venezuela cho biết.
Trong khi đưa ra những chỉ trích quen thuộc về Mỹ, TT Chavez lại thể hiện giọng điệu hòa giải hướng tới Tây Ban Nha.
Chính phủ của Tổng thống Jose Luis Rodriguez Zapatero hồi tuần này đã chọc giận TT Venezuela bằng việc yêu cầu một lời giải thích rõ ràng trước những cáo buộc của một tòa án Tây Ban Nha rằng Caracas đã giúp đỡ các Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) trong các âm mưu tấn công vào lãnh thổ Tây Ban Nha.
Quyết định của Tóa án Tối cao Tây Ban Nha cho hay, chính phủ Venezuela đã đóng vai trò cầu nối để Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tìm kiếm sự hậu thuẫn của Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) khi FARC có âm mưu ám sát các quan chức Colombia trong chuyến thăm Tây Ban Nha, trong đó có cả Tổng thống Colombia Alvaro Uribe.
Tuy nhiên, sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos, lãnh đạo Venezuela tuyên bố ông hài lòng khi Madrid hiện chỉ đơn giản đưa ra thông tin, chứ không phải lời cáo buộc.
“Phản ứng từ chính phủ Tây Ban Nha có thể chấp nhận được”, ông Chavez nói, ca ngợi “sự trưởng thành” của người đồng cấp Zapatero và Moratinos và đổ lỗi vấn đề trên do “quyền phát xít châu Âu” gây ra.