TSR năm 2009, ngành ngân hàng bất ngờ âm

Xem tin gốc 

StoxPlus - 29 tháng trước 55 lượt xem

TSR nam 2009, nganh ngan hang bat ngo am

Chứng khoán Việt nam đã biến động rất mạnh trong năm 2009. Chỉ số Tổng lợi nhuận đem lại cho Cổ đông -TSR (Total Shareholder Return) trong năm 2009 tại sàn HOSE là 60,4% và tại sàn HNX là 79,5%.

Tổng lợi nhuận đem lại cho Cổ đông trong năm 2009 bao gồm tăng trưởng giá điều chỉnh và cổ tức nhận được bằng tiền mặt.

Ngành tăng trưởng cao nhất trên HOSE là chứng khoán (165%) và trên HNX là Vật liệu Xây dựng (162%).

Download nghiên cứu chi tiết tại đây

Nhóm cổ phiếu Big-cap đã có 1 năm thất bại khi TSR của nhóm chỉ đạt 27% thậm chí nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng có TSR âm trên HOSE.

Nhóm Mid-Cap là nhóm ấn tượng nhất, tăng trưởng gấp đôi thị trường với TSR lên tới 118% (HOSE) và 122% (HNX).

Một kết quả cũng khá thú vị đó là có một mối liên hệ tích cực giữa tỷ lệ trả cổ tức cao, chất lượng và tần suất công bố thông tin với việc tăng giá cổ phiếu.

Chúng tôi rút ra được nhiều kết luận quan trọng và khá thú vị về diễn biến của thị trường trong năm 2009 và hy vọng sẽ bài viết này sẽ giúp quý hội viên định hướng được chiến lược đầu tư của mình trong năm 2010, cụ thể là xác định được nhóm ngành, nhóm cổ phiếu sẽ có sức bật mạnh năm nay.

Nhận định tóm tắt bao gồm:

Ngành có sức bật phá mạnh nhất năm 2009: Chứng khoán và Bất động sản trên HOSE và Xây dựng và Vật liệu xây dựng trên HNX. Theo chúng tôi áp lực lợi nhuận là rất cao cho nhóm ngành này để thể duy trì được vị trí hàng đầu năm 2010.

Yếu tố tạo lên TSR cao nhất: được hỗ trợ bởi một trong ba yếu tố: (i) Tận dụng được giá nguyên liệu đầu vào rẻ, điển hình là DRC và BMP; (ii) Hưởng lợi từ chính sách kích cầu và hỗ trợ 4% lãi suất (VIS, DRC); và (iii) Hiện thực hóa lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản (NTL, SJS, TS4, S96) và đánh giá lại tài sản đem góp vốn liên doanh (KDC, GMD).

Yếu tố tạo lên TSR thấp nhất: i) Mô hình kinh doanh cốt lõi kém hiệu quả (VSP, FPC, FBT); ii) Hiệu quả thấp từ đầu tư tài chính (TIC); iii) Có mức giá niêm yết khởi điểm cao hơn nhiều so với mong đợi của thị trường (VCB, CTG, BVH, MSN, PMC, BED).

Nhóm cổ phiếu big-cap năm 2009 có TSR chỉ tăng 27% trong khi VN-Index là 61%. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự đổi ngôi năm 2010 này. Chúng tôi ghi nhận là trong lúc đang chuẩn bị phát hành báo cáo này thì nhiều big-cap đang tăng giá mạnh.

Cổ phiếu mới niêm yết: Hầu hết giảm giá sau ngày giao dịch đầu tiên và rất khó để tăng trở lại giá khởi điểm ngoại trừ HCM có TSR là 176%. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào áp lực của ban lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều hoạt động IR đưa giá cổ phiếu nên trong năm 2010 nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và chính họ.

Chính sách cổ tức: Tỷ suất trên thị trường rất thấp (HOSE: 2,6%; HNX: 3,4%) nhưng tác động là rất lớn. 66 DNNY không hoặc chưa trả cổ tức tiền mặt năm 2009, thì TSR chỉ tăng có 4%.

Chính sách công bố thông tin: Càng nhiều công bố thông tin, báo cáo phân tích và đặc biệt là giao dịch nội bộ diễn ra nhiều thì cổ phiếu đó càng tăng trưởng giá mạnh.

Phạm vi của bài viết này không phân tích chi tiết các yếu tố tạo nên sự khác nhau về tổng lợi nhuận cổ đông theo từng ngành hay từng cổ phiếu. Nếu quý vị và các bạn cần thêm thông tin hay có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với anh Trung Nguyễn theo email: trung.nguyen@stoxplus.com hay theo số điện thoại 04 3562 6962.

Download nghiên cứu chi tiết tại đây

Trung Nguyễn, Analyst

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang