TRỰC TIẾP Lễ diễu binh: Tự hào Việt Nam

TPO - Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa mở đầu Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của hơn 3 vạn người. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

XEM TRỰC TIẾP

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

07:51 ngày 02/09/2015

Khối Học viên Trường sĩ quan Chính trị đang tiến vào Lễ đài.

Là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự. Trải qua 40 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, nhà trường đã mở gần 200 khóa học và lớp bồi dưỡng, với trên 23 ngàn cán bộ chính trị cấp phân đội, phóng viên báo chí, cử nhân luật, cán bộ Chính trị Công an nhân dân, giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh và học viên quốc tế... đã nỗ lực phấn đấu, vun đắp, dựng xây nên truyền thống "Trung thành sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt" .

07:50 ngày 02/09/2015

Khối Học viên Trường sĩ quan Lục quân đang tiến vào Lễ đài.

Vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện tại Nhà trường đầu tiên của Quân đội, được Bác Hồ 9 lần về thăm, nhiều lần gửi thư động viên, khen ngợi và trao tặng Nhà trường lá cờ thêu dòng chữ “Trung với nước, hiếu với dân”.

07:49 ngày 02/09/2015

Khối Nữ sĩ quan Thông tin đại diện cho Bộ đội Thông tin liên lạc anh hùng đang tiến vào Lễ đài.

Gần bảy mươi năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thông tin liên lạc là một công tác rất quan trọng, ví như thần kinh, mạch máu của con người..." và "Chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi". Trong chiến tranh lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã vượt qua gian khổ hy sinh với quyết tâm "Tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt…” đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

07:49 ngày 02/09/2015

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào Lễ đài.

Với sự phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng, trong những năm qua, đội ngũ Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc thực thi pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

07:48 ngày 02/09/2015

Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng đang tiến vào Lễ đài.

Thực hiện lời Bác dạy: “Đoàn kết, cảnh giác, liêm, chính, kiệm, cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, trung thành với Đảng, tận tụy với dân”; phát huy truyền thống “Tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, hơn 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đội ngũ sĩ quan Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

07:47 ngày 02/09/2015

Đang tiến vào Lễ đài là khối Sĩ quan Hải quân - lực lượng nòng cốt canh giữ biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống của Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ sĩ quan Hải quân đã trực tiếp chỉ huy các đơn vị dũng cảm, kiên cường, linh hoạt, sáng tạo trong chiến đấu đánh bại các cuộc tấn công bằng không quân, hải quân của kẻ thù; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

07:47 ngày 02/09/2015

Khối Nam Sĩ quan Phòng không - Không quân, đang tiến vào Lễ đài.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đội ngũ sĩ quan Phòng không - Không quân đã nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí tiến công, anh dũng kiên cường, sát cánh cùng quân dân cả nước làm nên truyền thống “đánh thắng trận đầu”; đánh sập uy lực “pháo đài bay” B52 của không lực Hoa kỳ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

07:46 ngày 02/09/2015

Khối nam sĩ quan Kỹ thuật – đại diện cho ngành Kỹ thuật Quân đội đang tiến vào Lễ đài.

Phát huy truyền thống “chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường” của Ngành kỹ Quân đội, trải qua quá trình hình thành và phát triển, đội ngũ sĩ quan Kỹ thuật của Quân đội đã tổ chức, quản lý, nghiên cứu, khai thác, sử dụng, nâng cao chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các quân, binh chủng trong toàn quân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

07:46 ngày 02/09/2015

Khối Nam Sĩ quan Hậu cần, đại diện cho ngành Hậu cần Quân đội đang tiến vào Lễ đài.

Với chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng quân đội và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ toàn quân. 65 năm qua, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải...phải đi thẳng tới chiến sĩ", ngành Hậu cần quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hy sinh, gian khổ, bảo đảm cho toàn quân ăn no, đánh thắng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

07:45 ngày 02/09/2015

Khối sĩ quan Chính trị, đại diện cho đội ngũ cán bộ Chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào Lễ đài.

Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định về nguyên tắc, sắc sảo, nhạy bén, gương mẫu, đoàn kết, thương yêu bộ đội; đã có những cống hiến quan trọng, trong sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo cho Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

07:45 ngày 02/09/2015

Đang tiến vào Lễ đài là khối sĩ quan chỉ huy tham mưu

Kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, các sĩ quan lục quân luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác chỉ huy, tham mưu, tác chiến và trực tiếp tham gia chiến đấu và chiến thắng oanh liệt trên các chiến trường, nhiều đồng chí đã trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ biên giới và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.

07:44 ngày 02/09/2015

Khối Quân nhạc đang tiến vào Lễ đài.

Trong suốt chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những âm thanh hùng tráng của Quân nhạc Việt Nam vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ, thôi thúc những trái tim yêu nước Việt Nam kết thành một khối, đạp bằng mọi chông gai, vững bước tiến lên chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

07:43 ngày 02/09/2015

Tiếp theo là quân kỳ Quyết thắng, lấp lánh 5 tấm huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch và những chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta.

Hơn 70 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội ta luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", xứng danh là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

07:43 ngày 02/09/2015

Đi đầu đội hình diễu binh là xe Chỉ huy, do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đang tiến vào Lễ đài.

07:42 ngày 02/09/2015

Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

07:42 ngày 02/09/2015

Toàn bộ hình ảnh đó tạo nên một bức tranh hùng tráng in đậm trên nền trời mùa thu, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là biểu hiện sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam - Một dân tộc có hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã không cam chịu mất nước, làm nô lệ, không khuất phục bất cứ khó khăn, thử thách và kẻ thù xâm lược nào, đang vươn lên thực hiện khát vọng hòa bình, tự do, độc lập và xã hội chủ nghĩa.

07:42 ngày 02/09/2015

Xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang tiến vào Lễ đài.

Ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền - biểu tượng con thuyền cách mạng Việt Nam. Phía sau là nền cờ Tổ quốc được mô phỏng cách điệu. Trên mạn thuyền in đậm chữ số: Một ngàn chín trăm bốn mươi lăm, Hai ngàn không trăm mười lăm.

07:41 ngày 02/09/2015

Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Bác đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên những tầm cao mới, sánh vai cùng bè bạn 5 châu.

07:41 ngày 02/09/2015

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế.

07:40 ngày 02/09/2015

Màu đỏ thắm của cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, thể hiện niềm kiêu hãnh, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trên con đường xã hội chủ nghĩa.

07:40 ngày 02/09/2015

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến qua Lễ đài.

Những lá cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, được khơi nguồn từ lịch sử dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

07:39 ngày 02/09/2015

Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

07:38 ngày 02/09/2015

Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc huy được đặt trên nền trống đồng tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

07:38 ngày 02/09/2015

Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

07:36 ngày 02/09/2015

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy lễ diễu binh, diễu hành.

Đội hình diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang tiến vào Lễ đài.

07:31 ngày 02/09/2015

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại, cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã độc bản Tuyên ngôn độc lập trịnh trọng tuyên bố với đồng bào và toàn thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”.

07:20 ngày 02/09/2015

Đúng 7h, loạt 21 phát đại bác rền vang chào mừng Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Zing

07:19 ngày 02/09/2015

Đúng 7h, 21 loạt đại bác rền vang ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, gần Quảng trường Ba Đình lịch sử.

07:15 ngày 02/09/2015

Từ phố Tràng Tiền, phóng viên Xuân Tùng cho biết, Lễ chào cờ, hát quốc ca ở khu vực này diễn ra trang trọng vào 7h ngày 2/9 cùng lúc ở Quảng trường Ba Đình. Tại khu vực này, rất nhiều người dân đã mặc áo đỏ, sao vàng để chào đón đoàn diễu binh, diễu hành.

07:05 ngày 02/09/2015

Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

07:04 ngày 02/09/2015 Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

07:04 ngày 02/09/2015

Ngọn lửa truyền thống đã được các vận động viên trao cho đồng Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa.

07:01 ngày 02/09/2015 Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của hơn 3 vạn người, chính thức bắt đầu. Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

06:49 ngày 02/09/2015

Trên những tuyến phố đoàn diễu hành đi qua, người dân háo hức chờ đợi. Ảnh: Quý Đạt.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân có mặt trên dọc phố Tràng Thi, Tràng Tiền, Hàng Khay để chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng.

Cô Lê Thị Hợi ở Hưng Yên lên xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hồng Vĩnh.

06:39 ngày 02/09/2015 6h30 sáng 2/9, 66 khối tham gia đã vào vị trí, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9. Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sẵn sàng cho Đại lễ. Ảnh: Nguyễn Dũng.

06:37 ngày 02/09/2015

Lực lượng Thanh niên tình nguyện trên các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện ở khu vực Cửa Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh

06:33 ngày 02/09/2015 Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Sáng nay, thời tiết Hà Nội, khô ráo, mát mẻ. Cơ quan khí tượng cho biết, từ 7h tới 11h, thời tiết lý tưởng cho chương trình diễu binh diễu hành.

06:32 ngày 02/09/2015 Phóng viên Như Ý cho biết, không khí trên Quảng trường Ba Đình hết sức sôi động. Tại khu thảm cỏ trước lễ đài, hơn 6000 cán bộ chiến sĩ của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 tham gia khối xếp hình đã vào đội hình ngay ngắn để sẵn sàng tái hiện lại những hình ảnh tiêu biểu của đất nước 70 năm qua.

06:25 ngày 02/09/2015

Trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ dòng trạng thái và tấm ảnh chuẩn bị cho phần diễu hành sáng 2/9.

06:21 ngày 02/09/2015

Vào lúc 7h ngày 2/9, buổi lễ sẽ bắt đầu bằng việc rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, khai mạc Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành. Sau nghi thức chào cờ sẽ bắn 21 loạt đạn đại bác ở Hoàng thành Thăng Long.

Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cuộc diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu.

06:18 ngày 02/09/2015

06:17 ngày 02/09/2015 5 giờ ngày 2/9 các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã về vị trí tập kết. Những con đường xung quanh Quảng trường Ba Đình được thắt chặt an ninh. Tất cả đã sẵn sàng chào đón ngày Tết Độc lập thứ 70 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kế hoạch, đoàn diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ Quảng trường Lăng rồi chia theo hai hướng. Hướng thứ nhất (rẽ phải) sẽ đi qua các phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và kết thúc ở cuối phố Liễu Giai.

Hướng thứ hai (rẽ trái) sẽ đi qua phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và kết thúc ở cuối phố Tràng Tiền (đoạn dốc Bác Cổ, giao với phố Trần Khánh Dư).

06:15 ngày 02/09/2015

Hướng đi diễu binh và các tuyến phố cấm tại Hà Nội. Ảnh: Vnexpress.

06:14 ngày 02/09/2015

06:08 ngày 02/09/2015

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, thông qua các hoạt động của lễ kỷ niệm là dịp rất tốt để chúng ta khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển được của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. “Mỗi chúng ta luôn tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, thể hiện ý chí, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ độc lập tự do của dân tộc mà bao lớp người đã ngã xuống”, ông Tuấn chia sẻ.

06:07 ngày 02/09/2015 Ban Tuyên giáo Hà Nội cho biết, trong ngày 2/9 sẽ bố trí màn hình LED ở 12 địa điểm để người dân theo dõi Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (XEM CHI TIẾT)

05:57 ngày 02/09/2015

Người dân háo hức chờ đợi Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh chụp trên phố Nguyễn Thái Học vào lúc 5h ngày 2/9. Ảnh: Thanh Hà

05:54 ngày 02/09/2015

“Tất cả đều hướng về ngày Lễ kỷ niệm 2/9, ngày Quốc khánh của đất nước. Toàn bộ những người tham gia Lễ diễu binh, diễu hành đều rất mong muốn thực hiện nhiệm vụ này với một trách nhiệm và lòng tự hào của mình. 3 vạn người nghe có vẻ to, nhưng so với tất cả thì số lượng đó không lớn, nên mọi người thấy rất tự hào vì mình được đại diện, được thay mặt cho những người khác để tham gia nhiệm vụ này”, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

05:48 ngày 02/09/2015

Khu vực Quảng trường Ba Đình lúc 5h ngày 2/9. Ảnh: Như Ý

Tất cả đã sẵn sàng để chào đón ngày Quốc Khánh 70 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quảng trường Ba Đình

05:42 ngày 02/09/2015

Trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9 đã hoàn tất.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, với việc huy động tổng cộng 1.000 xe, toàn bộ 3 vạn người tham gia buổi lễ được tập kết trong đêm 1/9. “Tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt và rất háo hức với sự kiện này. Chúng ta đều mong ngày Lễ diễu binh, diễu hành địa lợi, nhân hòa và gặp cả thiên thời nữa”, Trung tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ với Tiền Phong.

05:33 ngày 02/09/2015

Trên một số tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, nhiều người dân đã ra vỉa hè chờ đợi từ đêm qua.

0h sáng ngày 2/9, trên khắp các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã... nhiều người dân sớm tụ tập, mang theo chiếu nằm chờ đến giờ xem diễu binh.

Dọc hai bên hè phố dây đã được căng làm hàng rào bảo vệ. Nhiều người ngồi ngủ gà gật chờ đến sáng.

Ngã ba Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học là một trong những địa điểm đông người nhất.

05:21 ngày 02/09/2015

22h30 ngày 1/9, lực lượng chức năng bắt đầu cấm các phương tiện (trừ xe có phù hiệu) vào 40 tuyến phố trong nội thành Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.

Từ 22h30 ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9, công an Hà Nội sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu) vào 40 tuyến phố nội thành.

05:19 ngày 02/09/2015

Các tuyến phố cấm toàn bộ xe được biểu thị bằng màu đỏ trong bản đồ. Ảnh: Zing

05:16 ngày 02/09/2015 Đúng 22h30 ngày 1/9, lực lượng chức năng bắt đầu cấm các phương tiện (trừ xe có phù hiệu) vào 40 tuyến phố trong nội thành Hà Nội để phục vụ Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

05:13 ngày 02/09/2015

Tối 1/9, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới Quảng trường Ba Đình dạo mát, chụp ảnh kỷ niệm.

05:11 ngày 02/09/2015 Tối 1/9, hàng nghìn người dân cùng các phương tiện đổ về đường Độc Lập phía trước Lăng Bác - nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, háo hức tận hưởng không khí trước ngày Đại lễ của dân tộc. (XEM CHI TIẾT)

Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Bác đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên những tầm cao mới, sánh vai cùng bè bạn 5 châu.

Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trao đổi với Tiền Phong tối 1/9, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9 đã hoàn tất.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, với việc huy động tổng cộng 1.000 xe, toàn bộ 3 vạn người tham gia buổi lễ được tập kết trong đêm 1/9. “Tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt và rất háo hức với sự kiện này. Chúng ta đều mong ngày Lễ diễu binh, diễu hành địa lợi, nhân hòa và gặp cả thiên thời nữa”, Trung tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ với Tiền Phong.

Vào lúc 7h ngày 2/9, buổi lễ sẽ bắt đầu bằng việc rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, khai mạc Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành. Sau nghi thức chào cờ sẽ bắn 21 loạt đạn đại bác ở Hoàng thành Thăng Long.

Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cuộc diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu ở Quảng trường Ba Đình và đi theo hai hướng: Hướng 1 từ Quảng trường Ba Đình - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; hướng 2 từ Quảng trường Ba Đình đi Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát lớn - Trần Khánh Dư.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi, Hà Nội cũng bố trí 12 địa điểm đặt màn hình LED và sẽ thực hiện Lễ chào cờ, hát quốc ca đồng vào thời đúng 7h ngày 2/9 cùng lúc ở Quảng trường Ba Đình.

Đúng 7h, loạt 21 phát đại bác rền vang chào mừng Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Zing

Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trên những tuyến phố đoàn diễu hành đi qua, người dân háo hức chờ đợi. Ảnh: Quý Đạt.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân có mặt trên dọc phố Tràng Thi, Tràng Tiền, Hàng Khay để chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng.

Cô Lê Thị Hợi ở Hưng Yên lên xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sẵn sàng cho Đại lễ. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện trên các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện ở khu vực Cửa Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ dòng trạng thái và tấm ảnh chuẩn bị cho phần diễu hành sáng 2/9.

Hướng đi diễu binh và các tuyến phố cấm tại Hà Nội. Ảnh: Vnexpress.

Người dân háo hức chờ đợi Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh chụp trên phố Nguyễn Thái Học vào lúc 5h ngày 2/9. Ảnh: Thanh Hà

Khu vực Quảng trường Ba Đình lúc 5h ngày 2/9. Ảnh: Như Ý

Tất cả đã sẵn sàng để chào đón ngày Quốc Khánh 70 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quảng trường Ba Đình

0h sáng ngày 2/9, trên khắp các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã... nhiều người dân sớm tụ tập, mang theo chiếu nằm chờ đến giờ xem diễu binh.

Dọc hai bên hè phố dây đã được căng làm hàng rào bảo vệ. Nhiều người ngồi ngủ gà gật chờ đến sáng.

Ngã ba Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học là một trong những địa điểm đông người nhất.

22h30 ngày 1/9, lực lượng chức năng bắt đầu cấm các phương tiện (trừ xe có phù hiệu) vào 40 tuyến phố trong nội thành Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.

Từ 22h30 ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9, công an Hà Nội sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu) vào 40 tuyến phố nội thành.

Các tuyến phố cấm toàn bộ xe được biểu thị bằng màu đỏ trong bản đồ. Ảnh: Zing

Tối 1/9, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới Quảng trường Ba Đình dạo mát, chụp ảnh kỷ niệm.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/truc-tiep-le-dieu-binh-tu-hao-viet-nam-904380.tpo