Tờ Jiji Press của Nhật Bản ngày 24/10 dẫn nguồn tin từ Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, một chiếc tàu nghiên cứu mang tên Science 3 của Trung Quốc đã tiến hành hoạt động khảo sát biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần nhóm đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa vào ngày thứ Tư. Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã cảnh cáo tàu Trung Quốc qua sóng vô tuyến rằng tàu này đang ở vị trí khác với địa điểm khảo sát mà phía Trung Quốc đã thông báo trước. Ngày 25/10, đài NHK của Nhật Bản đưa tin, lúc 6h30 sáng cùng ngày (giờ địa phương), 3 tàu hải giám Trung Quốc lại tiếp tục tiến vào vùng biển cách đảo Minamikojima thuộc nhóm đảo Senkaku 22 km, và chiếc tàu thứ tư xuất hiện sau đó 1 giờ. 4 tàu hải giám của Trung Quốc ở trong vùng biển này đến 8h30. Ngoài 4 tàu Hải giám này còn có 2 tàu tuần tra ngư chính xuất hiện ở vùng biển tiếp giáp nhóm đảo Senkaku. Lực lượng Phòng vệ Biển và Cảnh sát biển Nhật Bản vừa tiến hành cuộc diễn tập phối hợp truy bắt một chiếc tàu lạ trên biển Nhật Bản hôm thứ Tư. 2 tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ Biển, 4 tàu tuần tra Cảnh sát biển và 2 trực thăng đã tham gia cuộc diễn tập được tổ chức trên vịnh Wakasa ngoài khơi Fukui và Kyoto. Trung Quốc đang lên kế hoạch đóng tiếc tàu đầu tiên có khả năng trục vớt các cổ vật dưới đáy biển vào cuối năm 2013. Với lượng giãn nước 860 tấn, con tàu này sẽ được sử dụng ở các vùng duyên hải Trung Quốc và có thể đi tới các vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam)trên Biển Đông nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Lâu nay giới khảo cổ Trung Quốc phải chật vật sử dụng các con tàu đánh cá dọc bờ biển dài 18.000 km của Trung Quốc để khai quật các cổ vật đắm chìm dưới biển. Nhiều nhà đầu cơ và ngư dân Trung Quốc cũng tham gia vào các cuộc săn tìm kho báu này trên Biển Đông, nơi theo họ có ít nhất 122 xác tàu đắm từ thời nhà Đường, nhà Tống. Các nhà đầu cơ và ngư dân địa phương dò tìm kho báu trong khu vực này thường sử dụng các biện pháp thô sơ để trục vớt cổ vật khiến giới chức Trung Quốc phải có biện pháp can thiệp. Hoàn Cầu thời báo ngày 24/10 đưa tin, một nhóm học giả Trung Quốc và Đài Loan sẽ tổ chức hội thảo nghiên cứu về cái gọi là “đường biên giới biển” và các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba giới thiệu Báo cáo Biển Đông 2011, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, ông Ngô Sĩ Tồn tuyên bố: “Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là bắt đầu nghiên cứu lý thuyết về đường chữ U".  Tại cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natalegawa ở thành phố Yogyakarta ngày 24/10, Ngoại trưởng Singapore, ông Kasiviswanathan Shanmugam đã tuyên bố Singapore ủng hộ dự thảo Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC) do Indonesia đề xuất. Ngoại trưởng Shanmugam nêu rõ bản dự thảo COC do Indonesia đề xuất và chuyển cho các ngoại trưởng ASEAN bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua là một bước khởi đầu tốt đẹp, một khuôn khổ rất hữu ích, thể hiện nhiều nỗ lực của cá nhân ông Natalegawa và Indonesia nói chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Đài BBC đưa tin, ngày 24/10, tàu chiến mang tên lửa định vị USS McCampbell đã cứu năm ngư dân Philippines trên Biển Đông trong lúc tổ hợp tàu chiến Mỹ hoạt động trong vùng. Theo AP, đây là chuyến đi "tuần tra Biển Đông để phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ̀ tại khu vực Trung Quốc có tranh chấp với các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines về biển đảo".
|