TPP giúp VN cải thiện mạnh mẽ các 'nút thắt cổ chai'

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 17 lượt xem

TPP giup VN cai thien manh me cac 'nut that co chai'

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mở ra cho Việt Nam (VN) cơ hội cải thiện mạnh mẽ hơn các “nút thắt cổ chai” cản trở phát triển của mình như cơ sở hạ tầng yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực, Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Cox nhấn mạnh ngày 11/3.

Từ ngày 15 - 19/3 tới, VN cùng với Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore và Mỹ sẽ tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Melbourne, Australia.

Cơ hội mới cho cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực

Theo Đại sứ Allaster Cox, khi tham gia TPP, VN sẽ có khuôn khổ pháp lý mới để thu hút đầu tư nước ngoài. Luồng đầu tư mới này sẽ giúp Việt Nam cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư nước ngoài cũng đem lại những kinh nghiệm của các nước phát triển khoa học công nghệ tiên tiến cho một số ngành, thông qua các cơ sở sản xuất tại VN; từ đó, giúp Việt Nam cùng tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, tăng cường liên kết tốt hơn với các đối tác.

Đại sứ Australia nhấn mạnh, nếu trong thế kỷ 20, các nước có xu hướng phát triển theo hướng tự thân, thì trong thế kỷ 21, lại thay đổi sang xu hướng tham gia vào chuỗi cung ứng và dịch vụ toàn cầu mạnh mẽ hơn. Đó chính là thách thức mà VN gặp phải khi thể hiện quyết tâm trở thành nước công nghiệp hóa trong thời gian ngắn trước mắt.

Các nước thành viên của TPP cũng được hưởng lợi từ quyết tâm xóa bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan, đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, Đại sứ Allaster Cox khẳng định. Bên cạnh các quy định về kiểm dịch động - thực - vật, giám định thú y...là các rào cản thương mại đối với hàng nông sản, còn có các rào cản phi thuế quan của các ngành khác. Rào cản thương mại không chỉ tồn tại giữa nước đang phát triển, mà cũng tồn tại giữa các nước phát triển như Mỹ và EU. Việc loại bỏ các rào cản sẽ giúp thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực và giữa các nước thành viên.

VN là tiếng nói đại diện cho các nước đang phát triển

Ông Allaster Cox cho rằng, VN có tiếng nói đại diện cho các nước đang phát triển đối với các hiệp định tương tự TPP. Các nước sẽ nhìn vào VN để đánh giá mô hình và cân nhắc khả năng tham gia các Hiệp định khác. Bên cạnh đó các nước phát triển cũng sẽ đánh giá sử dụng viện trợ của VN như thế nào, khả năng tham gia vào các hiệp định thương mại tự do trong khu vực và rút ra những kinh nghiệm cho các nước đang phát triển khác.

TPP được kỳ vọng sẽ là Hiệp định mẫu trong tương lai của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được mở rộng dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương hiện tại giữa Brunei, Chile, New Zealand và Singapore (đã có hiệu lực từ năm 2006).

Đại sứ Australia bày tỏ tin tưởng VN sẽ tham gia thành công TPP, vì VN đã có nhiều kinh nghiệm đàm phán trong WTO, với các đối tác của ASEAN như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia...Bên cạnh đó, VN biết rõ mong muốn, kỳ vọng và thế mạnh của mình.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, hiện tại VN mới là thành viên liên kết, đóng vai trò quan sát viên của TPP nên chưa thể bàn thảo sâu về vấn đề này.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang