TPHCM sắp khởi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Trong năm nay, TPHCM sẽ khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm theo hình thức đối tác công tư.

Cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Cụ thể, các dự án gồm cầu Thủ Thiêm 2 (tổng mức đầu tư 3.082 tỉ đồng), đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn-Hiệp Phước (293 tỉ đồng), đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TPHCM-Trung Lương (1.557 tỉ đồng), đoạn tuyến nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (1.134 tỉ đồng).

Thành phố cũng sẽ khởi công dự án cầu đường Bình Tiên (2.382 tỉ đồng), nút giao thông Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ (2.620 tỉ đồng), xây dựng đoạn tuyến nối từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An (1.990 tỉ đồng), hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy (124 tỉ đồng), nhánh bên phải đường song hành cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (869 tỉ đồng).

Đáng chú ý một số dự án bãi đỗ xe ngầm dự kiến cũng sẽ được khởi công trong năm 2016 như bãi đỗ xe ngầm công viên Lê Văn Tám (1.748 tỉ đồng), bãi đỗ xe ngầm sân khấu Trồng Đồng (740 tỉ đồng), bãi đỗ xe ngầm công viên Tao Đàn (964 tỉ đồng) và bãi đỗ xe ngầm sân vận động Hoa Lư (3.212 tỉ đồng).

Cũng trong năm 2016, Thành phố dự kiến khởi công 28 dự án với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, trong đó có những dự án trọng điểm như nút giao thông Mỹ Thủy (840 tỉ đồng), xây hầm chui nút giao thông An Sương (514 tỉ đồng), nâng cấp cầu Nhị Thiên Đường 1 (163 tỉ đồng), xây cầu nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt (259 tỉ đồng), dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (643 tỉ đồng)...

Trong năm 2016, dự kiến Thành phố sẽ hoàn thành 15 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần gần 2.300 tỉ đồng như dự án nâng cấp đường Trần Não, xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xã lộ Hà Nội, xây cầu vượt thép tại nút giao ngã sáu Gò Vấp, mở rộng đường Phan Văn Trị, đường nối từ nút giao cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước...

Theo baochinhphu.vn

Nguồn GTVT: http://tapchigiaothong.vn/tphcm-sap-khoi-cong-hang-loat-du-an-giao-thong-trong-diem-d21258.html