TP.HCM lên phương án đổi giờ

Xem tin gốc 

Zing - 4 tháng trước 109 lượt xem

Sáng 8/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố (LĐTBXH) đã chủ trì buổi họp để lấy ý kiến của các Sở, Ngành liên quan nhằm bổ sung vào kế hoạch thực hiện điều chỉnh lệch giờ học tập, làm việc trên địa bàn TP năm 2012.

>> Hà Nội vẫn ùn tắc sau khi thay đổi giờ làm

Giữ phương án cũ

Ông Nguyễn Văn Xê – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP, cho biết, về cơ bản vẫn giữ phương án cũ được đề ra từ năm 2007 đến nay vì có kết quả ổn định. Tuy nhiên, để thực hiện được hiệu quả cần đưa ra nhiều phương án khác nhau từ các Sở, Ngành liên quan, để tìm ra được phương án hữu hiệu nhất, nhằm áp dụng vào thực tế.

Kẹt xe luôn là nỗi ám ảnh lâu nay của người dân TP.HCM nhưng vẫn chưa có “thuốc đặc trị”. Ảnh chụp kẹt xe nghiêm trọng tại các tuyến đường đi vào nội thành Thành phố

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt việc lệch giờ học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố, các đơn vị chịu sự áp dụng trực tiếp này cần chủ động đưa ra phương án và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, để tự điều chỉnh và áp dụng sao cho phù hợp nhất. Đặc biệt, cần phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án và bố trí một cách hợp lý, ông Xê nêu rõ.

Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Văn Gia Thụy – Chuyên viên Phòng công tác học sinh, sinh viên – thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố (đơn vị chịu ảnh hưởng lớn nhất của việc điều chỉnh trên), cho hay, về cơ bản đồng ý với phương án được UBND Thành phố trình Chính phủ vào cuối tháng 11/2011.

Biện pháp lệch ca, lệch giờ được UBND TP áp dụng cho 3 nhóm đối tượng: học sinh mầm non, tiểu học và THCS; học sinh THPT và sinh viên đại học, cao đẳng; CBCNV và người lao động.
Lý do là một số trường thuộc các quận nội thành trên địa bàn TP, sau khi áp dụng phương án lệch giờ học đã mang lại hiệu quả nhất định, đặc biệt đã giảm kẹt xe trước cổng trường.

Tuy nhiên, Sở GD& ĐT tha thiết mong Thành phố phê duyệt phương án dời một số cổng trường lùi vào sâu bên trong, tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh đưa đón con và giảm ùn ứ trên đường, ông Thụy kiến nghị.

Ngoài ra, Sở GD& ĐT cũng yêu cầu các trường xây dựng và báo cáo phương án bố trí học lệch giờ phù hợp để trình Sở trước quý I năm 2012, để Sở xem xét và có phương án cụ thể trình lên UBND Thành phố.

Giờ nghỉ của phụ huynh cần phù hợp học sinh

Nhiều ý kiến đều cho rằng, riêng khối cấp 1 và cấp 2, cần điều chỉnh giờ sao cho phù hợp với giờ của công chức, do 2 khối này liên quan trực tiếp đến các bậc phụ huynh. Do vậy, nếu phương án lệch giờ học và làm việc được thông qua và áp dụng, cần bố trí giờ công chức được nghỉ làm sớm hơn giờ tan trường của học sinh, để tiện cho họ chủ động đón con em mình.

Ông Trần Quốc Hùng – Ban an toàn giao thông Thành phố, cho rằng, để thực hiện tốt phương án trên, cần lưu ý tới các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn. Nếu giải quyết tốt các nút giao thông này sẽ góp phần xây dựng phương án khả thi hơn.

Hiện các phương án liên quan đến vấn đề xử lý ùn tắc giao thông của Thành phố vẫn còn nhiều vướng mắc

Lưu ý phương án lệch giờ học tập và làm việc chỉ cần áp dụng đối với các quận nội thành, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Điều quan trọng, đề án phải đáp ứng nguyện vọng của số đông, được số đông ủng hộ chứ không thể mình ngồi ở trên rồi áp xuống. Và cần phải có một cuộc khảo sát quy mô về thực tế đi làm, đi học của một bộ phận công chức, công nhân, từ đó mới đề xuất lệch giờ như thế nào, ông Hùng nhấn mạnh.

Kết luận buổi họp lấy ý kiến đóng góp cho phương án bố trí lệch giờ học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố, các đại biểu ngoài đều xác định đây không phải là giải pháp căn cơ, tác dụng ngay tức thời mà chỉ là một trong nhiều biện pháp trước mắt cần thực hiện đồng bộ với nhiều biện pháp khác để góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, như: xây dựng cầu đường; di dời cảng, bệnh viện, trường đại học; hình thành đô thị vệ tinh; phát triển vận tải hành khách công cộng; phân luồng giao thông…

Được biết, UBND TP.HCM đã giao cho Sở LĐTBXH là đơn vị đầu mối và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chương trình và đề án cụ thể trong việc thực hiện kế hoạch trên.

Giờ học của học sinh mầm non không thay đổi (7 h30 phút - 16h); Tiểu học, nếu học 1 buổi không điều chỉnh, học 2 buổi điều chỉnh muộn 15 phút (13h15 phút - 16h 45 phút); THCS điều chỉnh muộn 15 phút (7h15 phút - 11h 30 phút, 13h15 phút - 17h15 phút); THPT không điều chỉnh (6h45 phút - 11h 15 phút, 12 h 45 phút - 17h 15 phút); giờ làm việc hành chính không thay đổi (7h 30 phút - 11h30 phút, 13 h - 17h).

Giang Uyên

Theo Infonet


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang